Người đến tỉnh Bình Phước phải cách ly 21 ngày

Chiều 1-6, UBND tỉnh Bình Phước  đã ban hành công văn hỏa tốc về việc quản lý người về từ các tỉnh, thành phố tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid- 19.

Để đảm bảo hiệu quả hoạt động của 5 chốt kiểm soát, phòng chống dịch Covid- 19 tại khu vực cửa ngõ ra vào tỉnh thuộc các huyện Đồng Phú, Bù Đăng, Chơn Thành và Hớn Quản, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở GTVT, Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố liên quan tổ chức vận hành các chốt, quản lý các trường hợp về/đến Bình Phước thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid- 19. 

Người đến tỉnh Bình Phước phải cách ly 21 ngày ảnh 1 Lực lượng chức năng kiểm soát người đến Bình Phước tại chốt kiểm soát trên quốc lộ 13 (huyện Chơn Thành) 
Riêng các trường hợp đến Bình Phước trong thời gian ngắn để giải quyết việc riêng như thăm người thân, khám bệnh…, Công an tỉnh và Sở GTVT đề nghị phương tiện quay trở lại, không đi vào địa bàn để đảm bảo kiểm soát chặt chẽ công tác phòng chống dịch Covid- 19.
Trong trường hợp vẫn có nhu cầu vào Bình Phước giải quyết việc riêng phải thực hiện khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm và áp dụng cách ly tại nơi lưu trú trên địa bàn tỉnh Bình Phước 21 ngày hoặc tự theo dõi sức khỏe theo hướng dẫn hướng dẫn công tác y tế tại các chốt kiểm soát. 
Người đến tỉnh Bình Phước phải cách ly 21 ngày ảnh 2 Lực lượng cảnh sát giao thông tham gia điều tiết giao thông tại chốt kiểm soát trên quốc lộ 13
Trước đó, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành công văn khẩn yêu cầu tạm dừng phục vụ tất cả các trạm dừng nghỉ (trạm dừng chân) trên địa bàn tỉnh phòng chống dịch Covid-19 từ 0 giờ ngày 1-6 và giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở GTVT và địa phương liên quan tuyên truyền, vận động, kiểm tra, xử lý các trạm dừng chân không chấp hành việc tạm dừng phục vụ.                                                                                            

Tin cùng chuyên mục