Báo cáo của RBC cho rằng giá dầu đang bị chi phối bởi một loạt nhân tố: Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cắt giảm mạnh sản lượng khai thác, nhu cầu của thị trường cao, những rủi ro về địa chính trị, như tình trạng hỗn loạn ở Libya và căng thẳng đang diễn ra ở Venezuela là hai nước xuất khẩu dầu lớn. Xung đột giữa Mỹ và Iran cũng có thể làm tăng giá dầu khi Tổng thống Mỹ Donald Trump xem xét mở rộng các lệnh trừng phạt Iran. Báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) chỉ ra rằng lượng tồn kho dầu giảm mạnh trong tháng 2, đây có thể là một yếu tố khác góp phần làm tăng giá dầu. RBC cảnh báo sức tiêu thụ dầu mỏ của thế giới phần lớn đang phụ thuộc vào Trung Quốc và Ấn Độ, là hai nơi hiện chiếm gần 55% sức tăng trưởng của nhu cầu dầu mỏ.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Truyền thông quốc tế: Kinh tế Việt Nam vững vàng trong đại dịch Covid-19
-
Kỷ nguyên đại tuyệt chủng lần thứ 6
-
Ấn Độ có cộng đồng dân cư ở nước ngoài lớn nhất thế giới
-
Anh hỗ trợ tài chính cho các sân bay
-
Na Uy: 29 người chết sau khi tiêm vaccine phòng Covid-19
-
Boeing phối hợp Indonesia điều tra vụ tai nạn máy bay
-
Bước ngoặt hay chiến thuật?
-
Quá trình chuyển giao ở Mỹ: 10 ngày đảo ngược chính sách của ông Trump
-
Samsung nhận 173 giải thưởng tại CES 2021
-
Phát hiện tranh hang động hơn 45.000 năm