* 9 bị cáo được đề nghị tù treo từ 9-24 tháng
Ngày 28-11, ngày thứ 3 trong phiên xét xử sơ thẩm vụ nâng điểm tại Sở GD-ĐT Bạc Liêu, hội đồng xét xử đã thẩm vấn bị cáo Nguyễn Hoàng Huy (nguyên cán bộ vi tính phụ trách nhập điểm thi, Phòng THPT, Sở GD-ĐT) là đầu mối nhận nâng điểm nhiều thí sinh và thu lợi bất chính nhiều nhất. Qua đó, đã làm lộ rõ toàn bộ đường dây nhận tiền chạy điểm. Tổng cộng, Huy đã nhận của 5 cán bộ, giáo viên, với số tiền 246,5 triệu đồng để nâng điểm cho 119 thí sinh.
Sau khi nhận tiền, Huy “lập trình” danh sách các thí sinh cần nâng điểm và tự cho điểm các môn thi tốt nghiệp sao cho đủ điểm đậu. Trong đó, có nhiều thí sinh đậu điểm cao bằng thực lực của mình nhưng đã được Huy “lập trình” đậu với điểm thấp.
Chiều cùng ngày, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu, giữ quyền công tố đã đọc bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo. Theo đề nghị của Viện kiểm sát, bị cáo Nguyễn Hoàng Huy được đề nghị mức án cao nhất, từ 11-13 năm 6 tháng tù về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ và nhận hối lộ”; bị cáo Ngô Đoàn Nguyễn (nguyên Phó Giám đốc Sở GD-ĐT) mức án từ 5- 6 năm 6 tháng tù về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ và gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi”; bị cáo Nguyễn Thế Nghiêm mức án từ 5-6 năm; bị cáo Chuyên từ 7-8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và môi giới hối lộ”.
Có 9 bị cáo được đề nghị tù treo với thời hạn từ 9-24 tháng; trong đó có Nguyễn Văn Tấn, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT.
N.T- H.P.L