Nhiều tiềm năng hợp tác giữa tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) và TPHCM

Sáng 21-2, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đã tiếp ông Thẩm Hiểu Minh, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hải Nam, Trung Quốc.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tiếp Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hải Nam (Trung Quốc). Ảnh: VIỆT DŨNG
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tiếp Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hải Nam (Trung Quốc). Ảnh: VIỆT DŨNG

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Nguyễn Văn Nên hoan nghênh chuyến thăm của Đoàn, đồng thời chúc mừng Trung Quốc tổ chức thành công Đại hội lần thứ 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, năm 2021, TPHCM phải vượt qua cơn đại dịch Covid-19 chưa từng có, gây thiệt hại lớn lớn về người và kinh tế. Trong cuộc chiến chống dịch, nhờ sức mạnh đoàn kết toàn dân và nhờ sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế, trong đó có Trung Quốc, TPHCM đã vượt qua đại dịch và từng bước phục hồi phát triển kinh tế. Đồng chí Nguyễn Văn Nên cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc, trong đó có tỉnh Hải Nam đã giúp đỡ TPHCM trong việc khống chế dịch bệnh.

Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết năm 2022, TPHCM đã đề xuất nhiều chính sách mới, cơ chế mới để vượt qua nhiều thách thức. Đồng chí Nguyễn Văn Nên tin tưởng Bí thư Tỉnh ủy Hải Nam có nhiều kinh nghiệm trong quản lý khu công nghệ cao, xây dựng thành phố mới, phụ trách cảng thương mại tự do… sẽ chia sẻ với TPHCM để hai bên cùng phát triển, đóng góp hiệu quả, thiết thực vào quan hệ hai nước theo phương châm 16 "chữ vàng" và "4 tốt" mà lãnh đạo hai nước đã đề ra.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Tỉnh ủy Hải Nam Thẩm Hiểu Minh cho biết đây là Đoàn lãnh đạo cấp tỉnh đầu tiên của Trung Quốc thăm nước ngoài sau 3 năm đại dịch. Ông Thẩm Hiểu Minh chúc mừng TPHCM phục hồi sau đại dịch Covid-19.

Về quan hệ giữa TPHCM và tỉnh Hải Nam, Bí thư Tỉnh ủy Hải Nam cho biết tỉnh Hải Nam có vị trí địa lý gần gũi với Việt Nam, có dân số hơn 10 triệu người, tương đương với dân số TPHCM. Tỉnh Hải Nam là địa phương đầu tiên của Trung Quốc xây dựng khu vực Cảng mậu dịch tự do với mong muốn thu hút vốn và trình độ cao từ nước ngoài.

Theo ông Thẩm Hiểu Minh, chính sách này đưa Hải Nam trở thành địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao thứ hai ở Trung Quốc trong năm 2020 và cao nhất vào năm 2021 với tốc độ tăng trưởng 11,2%, tăng trưởng thu hút đầu tư nước ngoài trên 20%.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Nam Thẩm Hiểu Minh đề xuất thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Hải Nam và TPHCM, trong đó có việc mở cửa lại đường bay Hải Khẩu (trung tâm tỉnh Hải Nam) - TPHCM; tăng cường hợp tác du lịch và nông nghiệp nhiệt đới, công nghệ kỹ thuật cao, phát triển kinh tế xanh, năng lượng tái tạo.

Riêng về lĩnh vực năng lượng tái tạo, theo ông Thẩm Hiểu Minh, hiện Hải Nam có 70% tổng nguồn điện là từ điện tái tạo, tiến tới 90% trong thời gian tới. Ô tô điện ở Hải Nam trong thời gian gần đây chiếm 40% tổng số ô tô bán ra.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Nam tin tưởng TPHCM và tỉnh Hải Nam có tiềm năng hợp tác phát triển điện gió trên biển khi tỉnh Hải Nam có giá điện gió thấp do chi phí đầu tư thiết bị thấp. Tăng cường hợp tác lĩnh vực này cũng giúp hai nước đóng góp vào mục tiêu chống biến đổi khí hậu.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tặng quà lưu niệm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) Thẩm Hiểu Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tặng quà lưu niệm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) Thẩm Hiểu Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tin cùng chuyên mục