Văn phòng Công tố Nga vừa chính thức mở cuộc điều tra một công ty sản xuất giấy và bột giấy bị nghi ngờ gây ô nhiễm Baikal, hồ dự trữ nước ngọt lớn nhất thế giới. Nhà máy này cũng tên Baikal, chuyên sản xuất giấy và bột giấy, được xây dựng năm 1996. Nhà máy này thuộc Công ty Basic Elemen của tỷ phú Oleg Deripaska, người được tạp chí Forbes cho là người giàu nhất Nga.
Từ lâu nay, nạn ô nhiễm tại hồ nước ngọt Baikal đã được các nhà bảo vệ môi trường báo động với nguyên nhân chính xuất phát từ nhà máy giấy và bột giấy Baikal. Cơ quan Môi trường Nga Rosprirodnadzor cho biết, nhà máy Baikal đã xả bất hợp pháp chất thải xuống hồ và vi phạm các quy định môi trường ở vùng hồ. Nhà máy cũng bị cáo buộc sử dụng nguồn tài nguyên của hồ khi không được phép. Dù lãnh đạo nhà máy cam kết sẽ hiện đại hóa công nghệ nhưng các kế hoạch vẫn bị trì hoãn rất nhiều lần.
Baikal là hồ sâu nhất và xưa nhất thế giới, đã được Tổ chức Khoa học, Văn hóa và Giáo dục LHQ (UNESCO) công nhận là "Di sản thế giới". Baikal chứa khoảng 20% nguồn dự trữ nước ngọt và có một số quần thể động thực vật hiếm nhất thế giới. Theo các công tố viên, hiện có những "lo ngại đặc biệt" về "an toàn sinh thái" của hồ Baikal và các khu vực phụ cận. Vụ việc có tính chất vô cùng quan trọng nên việc điều tra được đặt dưới sự kiểm soát đặc biệt của Moscow.
Trước tình trạng báo động, Ngân hàng Thế giới (WB) đã phải vào cuộc, đưa ra khoản tín dụng trị giá 22 triệu USD nhằm cải thiện môi trường vùng hồ, trong đó có dự án xây dựng hệ thống xử lý nước khép kín nhằm ngăn chặn nạn xả nước thải trực tiếp xuống hồ. Tuy nhiên, dự án vẫn chưa được triển khai và hàng ngày nhà máy Baikal vẫn vi phạm các quy định môi trường.
ANH VĂN (theo AFP, Reuters)