Phải truy tới cùng

Từ trước đến nay, khi điểm mặt tham nhũng trong ngành giáo dục chúng ta mới nói đến vấn đề “chia chác” trong xây dựng cơ bản, trong sử dụng ngân sách… chứ chưa ai nói đến vấn đề tham nhũng giáo dục - kiếm lợi từ chuyện “bán” chỗ học hành – hay còn gọi là chạy trường. Nhiều năm nay, dư luận đã râm ran về những tiêu cực này. Tuy nhiên, dư luận vẫn chỉ là dư luận.

May mắn thay, trước thềm năm học 2006-2007, năm mà Bộ GD-ĐT “tuyên chiến” với những hiện tượng phản giáo dục thì ngành giáo dục TPHCM đã “lộ diện” đường dây chạy trường ở Trường PTTH Lê Quý Đôn. Vụ việc đang được thanh tra làm rõ. Bước đầu, bà hiệu trưởng Trường TTTH Lê Quý Đôn đã thừa nhận việc giáo viên nhận tiền chạy trường là có thật (chỉ có điều bà hiệu trưởng cho là mình không liên đới trong chuyện này).

Trước “tang chứng, vật chứng” này, dư luận mong mỏi cơ quan chức năng phải “truy tới cùng”. Chỉ có “truy tới cùng” mới bóc tách được một đường dây tham nhũng giáo dục – một hiện tượng nhức nhối của xã hội lâu nay. Dư luận khó có thể tin hành vi tham nhũng chạy trường chỉ do một giáo viên thực hiện.

HỒNG LAM
 

Tin cùng chuyên mục