Phát huy cải cách hành chính, cải thiện đầu tư, kéo giảm tội phạm ở huyện Hóc Môn

Ngày 1-11, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND TPHCM do Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng làm trưởng đoàn đã giám sát về việc triển khai, thực hiện chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp” ở huyện Hóc Môn.

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng ghi nhận và đánh giá cao quá trình triển khai thực hiện chủ đề năm 2022 của huyện Hóc Môn. Đặc biệt, huyện là một trong những địa phương có dịch Covid-19 diễn biến phức tạp từ năm 2021. Tuy nhiên, sau đó, huyện đã nỗ lực kiểm soát được tình hình và dần phát triển ổn định.

Phát huy cải cách hành chính, cải thiện đầu tư, kéo giảm tội phạm ở huyện Hóc Môn ảnh 1 Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị huyện cần tiếp tục phát huy thêm trong việc cải cách hành chính, cải thiện đầu tư, kéo giảm tội phạm. Đoàn cũng ghi nhận hết các ý kiến trong đó có việc Hóc Môn trở thành đô thị của thành phố theo mức độ nào thì sẽ có quy định…

Phó Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn Lê Thụy Mỵ Châu cho biết, năm 2022 huyện có nhiều giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp và người lao động.

Phát huy cải cách hành chính, cải thiện đầu tư, kéo giảm tội phạm ở huyện Hóc Môn ảnh 2 Phó Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn Lê Thụy Mỵ Châu phát biểu. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn huyện cơ bản được kéo giảm. Tuy nhiên, huyện có 3 chỉ tiêu chưa đạt (giải ngân, tình hình cung cấp nước sạch và phạm pháp hình sự) vì có những yếu tố khách quan.

Cũng theo UBND huyện Hóc Môn, đến tháng 10-2022, huyện đã thực hiện thu ngân sách đạt 1.200/1.109 tỷ đồng, đạt 108,2% so với chỉ tiêu được giao. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân tính đến cuối tháng 7-2022 mới đạt được 152/655 tỷ đồng, đạt 23,16%. 

Tin cùng chuyên mục