Phát huy mạnh mẽ vai trò của báo cáo viên

Ngày 9-1, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức vòng chung kết Liên hoan Báo cáo viên toàn quốc lần thứ 3, với chủ đề “Khát vọng tuổi trẻ xây dựng đất nước hùng cường”. 

Liên hoan năm nay thu hút hơn 1,5 triệu lượt tham gia tương tác trên các nền tảng mạng xã hội. Ở vòng chung kết, 9 thí sinh đã trải qua 3 phần thi “Báo cáo viên tài ba”, “Thanh vận khéo” và “Thử tài tranh biện”.

Kết thúc liên hoan, giải nhất thuộc về thí sinh Nguyễn Mai Anh (Thành đoàn Hà Nội) với phần thưởng 30 triệu đồng. Ban tổ chức cũng đã trao 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của báo cáo viên ảnh 1 Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng nghĩa và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao giải Nhất Liên hoan Báo cáo viên toàn quốc lần thứ 3 cho thí sinh Nguyễn Mai Anh, chuyên viên Ban Tuyên giáo, Thành đoàn Hà Nội. Ảnh: dangcongsan.vn

Đến dự và phát biểu tại chung kết liên hoan, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, bày tỏ mong muốn, các báo cáo viên dự liên hoan lần này phát huy mạnh mẽ vai trò cầu nối, người truyền tải, phổ biến quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Mỗi báo cáo viên phải là một chiến sĩ “chắc về nghiệp vụ”, “giỏi về kỹ năng”, “am hiểu thanh niên”, tích cực định hướng tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần đưa các nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Tin cùng chuyên mục