Phạt nhiều trường hợp để phát sinh muỗi, lăng quăng

Báo cáo với đoàn công tác, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Bình Tân Trương Đình Nhẫn cho biết, thời gian qua quận Bình Tân thành lập các tổ tuần tra, xử phạt những hành vi làm phát sinh muỗi, lăng quăng. Đến nay quận đã xử phạt 43 trường hợp làm phát sinh muỗi, lăng quăng với số tiền gần 60 triệu đồng.
Chiều 19-7, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM kiểm tra công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết và dịch Covid-19 tại quận Bình Tân.
Đi cùng đoàn có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Lê Văn Thinh, Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM; cùng lãnh đạo Sở Y tế TPHCM, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM.
Phạt nhiều trường hợp để phát sinh muỗi, lăng quăng ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng đoàn công tác làm việc tại quận Bình Tân về công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết và dịch Covid-19. Ảnh: VIỆT DŨNG
Mở đầu buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên gợi mở buổi làm việc để nắm tình hình, tổ chức thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 và dịch sốt xuất huyết trên địa bàn quận. Đồng thời nắm bắt những khó khăn vướng mắc nếu có tại địa phương trong công tác phòng chống dịch.
Chia sẻ trong buổi làm việc, đồng chí nhắc lại những thời khắc khó khăn, cam go trong phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận cách đây 1 năm. Theo đồng chí, nhắc lại điều này không chỉ để nhớ mà còn nhắc nhở chúng ta không được phép để dịch bùng phát trở lại.
Để không xảy ra điều này lần nữa, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh phải tập trung làm tốt công tác phòng chống dịch, phòng ngừa cho tốt bằng hành động quyết liệt, bài bản các kế hoạch, giải pháp đã đề ra. Muốn làm quyết liệt thì đội ngũ, lực lượng phải đồng đều từ quận cho đến phường, đến từng pháo đài.
Phạt nhiều trường hợp để phát sinh muỗi, lăng quăng ảnh 2 Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, phải làm tốt công tác phòng chống dịch, công tác phòng ngừa, không để dịch chồng dịch. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng chí Nguyễn Văn Nên đánh giá tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố nói chung, quận Bình Tân nói riêng đã được kiểm soát. Tuy nhiên, hiện nay biến thể mới của SARS-CoV-2 phức tạp, khó lường cùng với đó là dịch sốt xuất huyết bùng phát với số ca mắc và tử vong tăng. Đồng chí lưu ý công tác phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh cho thật tốt nếu không sẽ rất khó khăn khi cùng lúc ứng phó với hai dịch bệnh hiện nay.
Trước tình hình dịch bệnh, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM trở lại địa bàn chỉ đạo, trực tiếp cùng với địa phương thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch, không để dịch chồng dịch.
Phạt nhiều trường hợp để phát sinh muỗi, lăng quăng ảnh 3 Bí thư Quận ủy quận Bình Tân Huỳnh Khắc Điệp phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG
Báo cáo tình hình với đoàn công tác, Trưởng Phòng y tế quận Bình Tân Trần Hùng cho rằng, cần tăng cường năng lực y tế cơ sở để không xảy dịch chồng dịch. Hiện nay chúng ta chưa có lực lượng y tế cộng đồng mà chỉ huy động lực lượng tham gia phòng chống dịch khi dịch bùng phát, còn bình thường thì không ai tham gia vì phải lo công ăn việc làm.
Do đó trong thời gian tới, ông Trần Hùng kiến nghị cần có lực lượng nhân viên y tế cộng đồng và được trang bị kỹ năng, tập huấn và có chế độ đãi ngộ cho lực lượng này, để khi có dịch thì huy động ngay lực lượng này. Ngoài ra, làm tốt công tác tuyên truyền, truyền thông đến người dân để nâng cao ý thức.
Đồng quan điểm về vấn đề này, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Bình Tân Trương Đình Nhẫn cho biết thêm, quận Bình Tân cũng đẩy mạnh tuyên truyền cũng như thành lập các tổ đẩy mạnh tuần tra, xử phạt những hành vi làm phát sinh muỗi, lăng quăng. Đến nay quận đã xử phạt 43 trường hợp làm phát sinh muỗi, lăng quăng với số tiền gần 60 triệu đồng. 
Phạt nhiều trường hợp để phát sinh muỗi, lăng quăng ảnh 4 Giám đốc Trung tâm Y tế quận Bình Tân Trương Đình Nhẫn. Ảnh: VIỆT DŨNG 
Quận Bình Tân đã nỗ lực rất lớn trong phòng chống dịch nhưng hiệu quả vẫn chưa mong muốn, do đó, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Bình Tân cho rằng, nếu được lực lượng tăng cường từ TPHCM thì rất tốt. Hiện nay dịch sốt xuất huyết trên địa bàn quận đang chững lại chứ chưa giảm. Ông cho rằng đầu mùa mưa, số lượng muỗi sinh sản rất nhanh, trứng muỗi nằm trên máng xối có thể sống đến 6 tháng. Đây cũng là nơi cần quan tâm để loại bỏ hoàn toàn nơi muỗi sinh sản.

Tin cùng chuyên mục