Đó là chủ đề của buổi tọa đàm được tổ chức ngày 22-6 tại Nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM. Nhiều ý kiến cho rằng tình trạng trẻ vị thành niên phạm tội hoặc sa vào tệ nạn xã hội không loại trừ bất cứ đối tượng nào.
Từ học sinh yếu kém, gia đình lục đục đến học sinh giỏi sống trong gia đình gia giáo, giàu có đều có thể phạm tội. Trẻ vị thành niên phạm tội được chia thành 4 nhóm: nhóm thích tụ tập, đua xe, đánh nhau; nhóm tham gia hiếp dâm; nhóm chơi bời ở các vũ trường, hút, chích, sử dụng thuốc lắc và nhóm phạm pháp hình sự giết người, buôn bán trẻ em.
Nhiều ý kiến tại tọa đàm cũng nêu lên nguyên nhân khiến trẻ vị thành niên phạm tội là do việc nuôi dạy của gia đình chưa được quan tâm đúng mức cũng như do sự tác động của xã hội.
Một số phụ huynh bày tỏ bức xúc trước việc thị trường xuất hiện quá nhiều các trò chơi trực tuyến bạo lực và thiếu những sân chơi bổ ích, thiết thực dành cho thiếu niên- nhi đồng. Đa số đại biểu đề xuất các đoàn thể của TP cần tổ chức thật nhiều hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh để trẻ em vị thành niên không sa đà vào tệ nạn xã hội
THẠCH THẢO