Quảng Ngãi: 9 người bị thương, hàng chục hecta đất canh tác bị thiệt hại sau bão số 6

Từ ngày 9-10 đến chiều ngày 12-10 đã có 9 người bị thương, 8 căn nhà bị thiệt hại hoàn toàn, 40ha cây ăn quả, 1.000 cây cau, 52ha rừng keo bị thiệt hại, hơn 6,8ha diện tích đất canh tác bị sa bồi, thủy phá...
Ngày 13-10, Văn phòng BCH PCTT-TKCN tỉnh Quảng Ngãi đã thông tin về tình hình thiệt hại sau bão số 6.

Từ ngày 9-10 đến chiều ngày 12-10, đã có 9 người bị thương, 8 căn nhà bị thiệt hại hoàn toàn, 153 nhà bị tốc mái, hư hỏng.

Về giáo dục, có 12 điểm trường bị tốc mái phòng học, nhà xe, cây ngã đổ, hư hỏng các pano, bảng hiệu.

Quảng Ngãi: 9 người bị thương, hàng chục hecta đất canh tác bị thiệt hại sau bão số 6 ảnh 1 Người dân xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi khắc phục thiệt hại do nhà bị tốc mái, hư hỏng. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Về nông nghiệp, có 296 diện tích hoa màu, rau màu bị thiệt hại, 200 chậu hoa cảnh bị thiệt hại, 40ha cây ăn quả, 1.000 cây cau, 52ha rừng keo bị thiệt hại, hơn 6,8ha diện tích đất canh tác bị sa bồi, thủy phá.

Quảng Ngãi: 9 người bị thương, hàng chục hecta đất canh tác bị thiệt hại sau bão số 6 ảnh 2 Một tuyến đường nội đồng huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bị ngập sau bão số 6. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Các kênh mương thủy lợi nội đồng bị sạt lở, trôi, hư hỏng, đường Trường Sơn Đông bị sạt lở, 2 chiếc cầu bị cuốn trôi, 1 chiếc cầu bị hư hỏng. Có 2 chiếc tàu bị chìm, hư hỏng, hơn 10,95ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

Có 1.756 trạm biến áp bị sự cố, chủ yếu do sạt lở đất làm ngã cột điện, cây ngã đổ vào đường dây điện. Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã cơ bản khôi phục các sự cố.

Bờ sông Phước Giang, khu vực thôn Long Bàn Bắc, xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành bị sạt lở khoảng 15m. Ngoài ra, tường rào, nhà văn hóa thôn, cổng chào, cây xanh đô thị một số nơi bị thiệt hại.

Quảng Ngãi: 9 người bị thương, hàng chục hecta đất canh tác bị thiệt hại sau bão số 6 ảnh 3 Cây xanh bị ngã đổ tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Huyện Lý Sơn có nhiều tuyến kênh mương nội đồng bị sạt lở, sa bồi thủy phá, ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp.

Hiện nay, lũ trên các sông trong khu vực tỉnh Quảng Ngãi đã xuống ở mức báo động 1.

Tin cùng chuyên mục