Sau đợt mưa lớn, nắng nóng kéo dài

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ, mưa còn kéo dài đến ngày 27-5; trong đó, từ ngày 22 đến 24-5 có mưa vừa, mưa to. Theo các chuyên gia khí tượng, từ ngày 28-5, khu vực duyên hải miền Trung và khu vực phía Bắc nước ta sẽ bước vào đợt nắng nóng cục bộ, kéo dài đến đầu tháng 6.
Mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng tại xã Châu Tiến (huyện Quỳ Châu, Nghệ An). Ảnh: DUY CƯỜNG
Mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng tại xã Châu Tiến (huyện Quỳ Châu, Nghệ An). Ảnh: DUY CƯỜNG

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, từ nay đến ngày 29-5, ở Nam bộ và Tây Nguyên, hàng ngày có mưa rào và dông; cục bộ có mưa to, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật.

- Chiều 22-5, ông Nguyễn Trường Thành, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, cho biết, mưa lớn bất thường đã gây ngập lụt cục bộ nhiều nơi và gây thiệt hại lớn cho người dân trên địa bàn.

Từ tối 21-5, mưa lớn kéo dài khiến nhiều xã tại 2 huyện miền núi Quế Phong và Quỳ Châu bị ngập lụt cục bộ. Trong đó, 4 bản với hơn 500 hộ dân tại xã Châu Thắng, 2 bản với 360 hộ dân tại xã Châu Tiến (huyện Quỳ Châu) bị chia cắt hoàn toàn. Trước tình hình này, ngày 22-5, thủy điện Nhạn Hạc tại xã Quế Sơn (huyện Quế Phong) phải xả lũ điều tiết hồ chứa. Mưa lớn cũng làm 3 nhà dân tại huyện Quế Phong và Quỳ Châu bị hư hỏng, 8 nhà bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất.

Bên cạnh đó, hơn 238ha lúa, bắp, hoa màu tại huyện Quế Phong, Quỳ Châu, Anh Sơn, Thanh Chương bị hư hại; một số điểm trên quốc lộ 48 tại huyện Quế Phong bị sạt lở, hư hỏng…

Tin cùng chuyên mục