Đẩy lùi nhập cảnh trái phép bằng đường sông
Lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) cho biết vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời 3 vụ nhập cảnh trái phép qua tuyến sông Tiền.
Rạng sáng 1-5, tại thủy phận sông Tiền thuộc xã Vĩnh Xương (thị xã Tân Châu), Tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thường Phước (Đồng Tháp) đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời 3 vụ với 6 hộ, gồm 28 Việt kiều, sinh sống ở Biển Hồ (Campuchia), đi trên 14 phương tiện ghe gỗ và vỏ lãi, di chuyển từ tỉnh Kompong Chnang nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Lực lượng chức năng đã vận động các hộ trên quay lại Campuchia tiếp tục làm ăn, sinh sống; đồng thời thông báo cho các lực lượng chức năng phía Campuchia nắm tình hình.
Cũng trên tuyến sông Tiền, sáng 30-4, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (An Giang) phát hiện 7 người (gồm 6 người ngụ tỉnh An Giang, 1 người ngụ tỉnh Sóc Trăng) đi từ hướng Campuchia về Việt Nam tại cột mốc 86 (ấp Phú Quý, xã Phú Lộc, thị xã Tân Châu). Lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt hành chính về hành vi qua lại biên giới mà không làm thủ tục xuất nhập cảnh, đồng thời đưa đi cách ly phòng chống Covid-19.

Tăng cường lực lượng cho tuyến đầu
Xã đảo Thổ Châu , TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang nằm phía Tây Nam của Tổ quốc, có rất nhiều phương tiện đánh bắt xa bờ trú ngụ, do đó nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao. Ông Đỗ Văn Dừng, Chủ tịch UBND xã Thổ Châu, cho biết, liên tục nhiều ngày qua các lực lượng chức năng đóng trên đảo đã phối hợp tuần tra, kiểm soát tại bến tàu; kiểm tra các phương tiện đánh bắt trên vùng biển; vận động ngư dân nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh; đề nghị các tàu thuyền không chở người nhập cảnh trái phép từ nước ngoài vào đảo, tránh tiếp xúc với ngư dân nước bạn, thông báo khi phát hiện người lạ mặt trong phạm vi đảo....
Đại tá Đàm Kiến Thức, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang, cho biết đến nay đã điều động gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng quân sự, biên phòng, công an, hải quân, cảnh sát biển, dân quân tự vệ… tuần tra khép kín đường bộ biên giới dài 56km và vùng biển khoảng 1.500km2 tiếp giáp Campuchia; quyết ngăn tình trạng nhập cảnh trái phép.
Tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, ngày 1-5, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu trực tiếp kiểm tra 2 chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid-19 thuộc Đồn biên phòng Nhâm và Đồn biên phòng cửa khẩu Hồng Vân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thừa Thiên - Huế, thiết lập. Cùng ngày, 38 cán bộ, chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt đầu làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát 89km dọc tuyến biên giới Việt Nam - Lào cùng BĐBP tỉnh này.
Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa bổ sung 76 cán bộ lên tuyến biên giới tiếp giáp nước bạn Lào để tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19.
Đến nay, Nghệ An đã thành lập 101 tổ chốt, trong đó có 34 tổ chốt chính, 15 tổ lưu động, 46 trạm kiểm soát tuyến đất liền và 6 trạm tuyến biển.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh cũng điều động 32 cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp các cơ quan, đơn vị tăng cường cho BĐBP tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, phòng chống dịch Covid-19.
Các tin, bài viết khác
-
Làm căn cước công dân, phát hiện chị em song sinh thất lạc nhau 47 năm
-
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Boeing Michael Arthur
-
Cần mở rộng phạm vi phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước
-
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu lập chuyên án điều tra vụ cưa hàng trăm cây thông ở Đà Lạt
-
Luật phải rõ, tránh để “thắng mà tốt thì được khen, thắng mà sai đi tù”
-
Đảm bảo hoàn thành hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trong tháng 8
-
Khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bến Tre
-
Nhiều người suýt lỡ chuyến bay vì kẹt xe kéo dài trên đại lộ Phạm Văn Đồng hướng về sân bay Tân Sơn Nhất
-
Phát động thi tác phẩm báo chí Đề tài Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
-
Thanh niên điển hình tiên tiến làm theo lời Bác năm 2022: Nỗ lực từng ngày, hết lòng phục vụ nhân dân