Bế mạc Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam lần thứ VI

Suy tôn hòa thượng Thích Phổ Tuệ làm Đức Pháp chủ

Suy tôn hòa thượng Thích Phổ Tuệ làm Đức Pháp chủ

Chiều 14-12, Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ VI (2007-2012) đã kết thúc tại thủ đô Hà Nội, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với hàng ngàn tăng ni, Phật tử.

Sau 2 ngày diễn ra trong bầu không khí đại hỷ, Đại hội đã lựa chọn và tiến hành nghi thức suy tôn hòa thượng Thích Phổ Tuệ lên ngôi vị Đức Pháp chủ, người đứng đầu hàng giáo phẩm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Như vậy, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có được một Đức Pháp chủ mới sau hơn 2 năm trống khuyết ngôi vị Pháp chủ kể từ khi hòa thượng Thích Tâm Tịch viên tịch.

Suy tôn hòa thượng Thích Phổ Tuệ làm Đức Pháp chủ ảnh 1

Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2007-2012 đến chào Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.

Thay mặt Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Pháp chủ Thích Phổ Tuệ đã làm lễ ban đạo từ khuyến giáo tăng ni, Phật tử trong cả nước và nước ngoài. Đức Pháp chủ cầu nguyện cho quốc gia mãi mãi bền vững, đạo pháp xương minh, Phật tử an lạc, nhân dân hạnh phúc và thế giới được hòa bình. Ngài chia sẻ: “Tôi thật xúc động được Hội đồng Chứng minh suy tôn lên ngôi vị Pháp chủ. Tôi nhận thấy đây là ngôi vị cao quý mà Hội đồng Chứng minh đã dành cho tôi, đồng thời cũng là trọng trách mà tăng ni, Phật tử cả nước đã giao phó. Để hoàn thành phận sự trọng đại và ý nghĩa này, tôi mong dưới sự lãnh đạo của các cấp giáo hội, tăng ni, Phật tử cả nước luôn trưởng dưỡng đạo tâm, phát huy truyền thống hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam”.

Trước đó, Đại hội cũng đã tiến hành nghi thức lựa chọn bổ sung và suy tôn thành viên Hội đồng Chứng minh của nhiệm kỳ mới gồm 98 vị, đồng thời lựa chọn và suy cử 147 vị chính thức vào Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ VI. Hội đồng Chứng minh đã bầu ra Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh gồm 12 thành viên. Hội đồng Trị sự cũng bầu chọn Ban Thường trực gồm 45 thành viên. Hòa thượng Thích Trí Tịnh được tái suy cử làm Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ VI.

Sáng cùng ngày, Đại hội đã thực hiện nghi lễ tấn phong cho 1.049 vị chức sắc thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong đó, 221 vị được tấn phong từ thượng tọa lên hòa thượng, 131 vị được tấn phong từ ni sư lên ni trưởng, 542 vị từ đại đức lên thượng tọa, 515 sư cô được tấn phong lên ni sư. TPHCM là nơi có số lượng chức sắc được tấn phong nhiều nhất: 54 vị được phong hòa thượng, 29 vị được phong ni trưởng. Dịp này, Đại hội cũng trao Huân chương Độc lập cho 10 vị chức sắc, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 15 vị và bằng khen của Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam cho 48 vị.

17 giờ chiều cùng ngày, Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Trị sự đã đến ra mắt Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Sau khi nghe hòa thượng Thích Thanh Tứ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, báo cáo về thành công của đại hội, thay mặt BCH TƯ Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bày tỏ sự vui mừng trước thành công rực rỡ của đại hội. Tổng Bí thư tin tưởng Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ VI là cột mốc son quan trọng đánh dấu sự phát triển và trưởng thành của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và mong muốn trong nhiệm kỳ mới, giáo hội tiếp tục có nhiều hoạt động tích cực đóng góp cho công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Chiều cùng ngày, tại các buổi tiếp Đức Pháp chủ, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng; Chủ tịch UB TƯ MTTQVN Phạm Thế Duyệt đã nhiệt liệt chúc mừng thành công của đại hội. 

VĂN PHÚC HẬU

Thông tin liên quan

Dự Đại hội Giáo hội Phật giáo VN, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng: 
Phật giáo Việt Nam gắn bó đạo với đời, đồng hành cùng dân tộc

Tin cùng chuyên mục