
- Thăm Quân chủng Phòng không-Không quân

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp ông Cho Ki Song, Tổng Giám đốc tập đoàn Kangwon Land, Inc và các đối tác của Hàn Quốc. Ảnh: NGUYỄN KHANG
Sáng 18-9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp ông Dominic Dalessandro, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Manulife Financial của Canada nhân dịp sang dự khai trương trụ sở mới của Manulife Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chúc mừng những thành công của Công ty Manulife Việt Nam sau 8 năm hoạt động tại Việt Nam; khẳng định Việt Nam chủ trương minh bạch hóa chính sách, luật pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài. Chủ tịch nước nhấn mạnh, các bộ, ngành hữu quan của Việt Nam sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ để các nhà đầu tư nước ngoài hoạt động hiệu quả nhất.
Cũng trong sáng 18-9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp ông Cho Ki Song, Tổng Giám đốc Tập đoàn Kangwon Land, Inc (Hàn Quốc), một trong những tập đoàn lớn có vốn đầu tư của Chính phủ Hàn Quốc, chuyên về phát triển khu du lịch sinh thái, khách sạn, khu giải trí. Tập đoàn Kangwon Land, Inc. đang lên kế hoạch đầu tư vào bán đảo Thanh Đa (TP Hồ Chí Minh) với số vốn dự kiến lên đến 6 tỷ USD, trong đó nổi bật là một tháp đôi cao 90 tầng, khu du lịch sinh thái, khu giải trí cao cấp, sân golf... Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hoan nghênh Kangwon Land, Inc có kế hoạch đầu tư tại Việt Nam; khẳng định Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi và luôn khuyến khích các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp của Hàn Quốc mở rộng đầu tư, làm ăn có hiệu quả tại Việt Nam vì lợi ích chung của hai nước. Việc Việt Nam đã là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới, đang tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty nước ngoài triển khai dự án đầu tư tại Việt Nam.
* Chiều 18-9, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến thăm và làm việc với cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng của Quân chủng Phòng không - Không quân (Bộ Quốc phòng). Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: Dù đang sống trong thời kỳ hòa bình, hợp tác phục vụ mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước, chúng ta cũng phải luôn đề cao cảnh giác. Bên cạnh việc nâng cao trình độ chiến thuật, kỹ thuật, Quân chủng Phòng không - Không quân phải luôn trú trọng làm thật tốt công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng vững mạnh, giáo dục về chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng. Lực lượng vũ trang Việt Nam, cũng như Quân chủng Phòng không - Không quân nói riêng, phải luôn là lực lượng trung thành tuyệt đối, sẵn sàng hy sinh, xả thân bảo vệ Tổ quốc XHCN; không để các phần tử cơ hội, bất mãn làm xói mòn đội ngũ; không bị dao động về tư tưởng trước những luận điệu xấu.
TTXVN