Tây Ninh: Đề nghị người dân cư trú ở huyện Dương Minh Châu không ra khỏi địa bàn

Ngày 16-7, UBND tỉnh Tây Ninh đề nghị người dân đang cư ngụ tại huyện Dương Minh Châu không ra khỏi địa phương đến các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh trừ trường hợp khẩn cấp (cấp cứu, khám, điều trị bệnh…) để phòng, chống dịch Covid-19.
Lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh kiểm tra y tế tại các chốt kiểm dịch
Lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh kiểm tra y tế tại các chốt kiểm dịch

Các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện việc cách ly tại nhà 14 ngày đối với người từ huyện Dương Minh Châu về cư ngụ tại địa phương, kể từ ngày 15-7.

Tính từ đầu đợt dịch thứ 4 (15-4) đến nay, Tây Ninh ghi nhận 81 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, tỉnh đã thiết lập 22 vùng phong toả, trong đó 3 vùng đã dỡ bỏ phong toả.

Tính riêng trong ngày 15-7, Tây Ninh ghi nhận 22 ca mắc Covid-19, trong đó có 6 trường hợp nhập cảnh và trong khu cách ly, còn lại là các ca phát hiện trong cộng đồng, nhiều nhất là tại huyện Dương Minh Châu với 7 ca mắc trong ngày.

Tin cùng chuyên mục