Thái Lan đầu tư mạnh cho nông nghiệp hữu cơ

Báo Bangkok Post dẫn phát biểu ngày 12-9 của Phó Phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan Rachada Dhnadirek cho biết, Chính phủ Thái Lan đang thúc đẩy kế hoạch ngân sách 1,9 tỷ baht (60 triệu USD) để quảng bá các sản phẩm hữu cơ vào năm tới. 
Phó phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan Rachada Dhnadirek. Ảnh: The Nation
Phó phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan Rachada Dhnadirek. Ảnh: The Nation

Theo bà Rachada Dhnadirek, trong bối cảnh giá trị của thị trường sản phẩm hữu cơ toàn cầu vượt quá 100 tỷ USD/năm, với mức tăng trưởng khoảng 20% hàng năm, lĩnh vực này có thể trở thành một ngành có triển vọng mang lại doanh thu cho Thái Lan. 

Tại Thái Lan, giá trị thị trường của các sản phẩm hữu cơ là 3 tỷ baht, trong khi giá trị xuất khẩu là 2 tỷ baht. Kế hoạch của Chính phủ Thái Lan vạch ra các chiến lược hướng tới mục tiêu biến quốc gia Đông Nam Á này thành trung tâm nông nghiệp hữu cơ của khu vực và toàn cầu thông qua thúc đẩy nghiên cứu và đổi mới về nông nghiệp hữu cơ; phát triển và sản xuất các sản phẩm và dịch vụ hữu cơ; phát triển các sáng kiến tiếp thị cho các sản phẩm hữu cơ; chứng nhận sản phẩm hữu cơ.

Tin cùng chuyên mục