Thái Lan: Quân đội hỗ trợ cảnh sát bảo vệ trật tự

Thái Lan: Quân đội hỗ trợ cảnh sát bảo vệ trật tự
  • Thái Lan hoãn cuộc gặp quân sự cấp cao với Campuchia vào phút chót
Thái Lan: Quân đội hỗ trợ cảnh sát bảo vệ trật tự ảnh 1

Cảnh sát chống bạo động Thái Lan sẵn sàng hành động nếu chính phủ tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Ngày 28-8, Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Đại tướng Anupong Paojinda, đã chỉ thị cho Tư lệnh Quân khu I, tướng Prayuth, đưa 1.000 binh sĩ chống bạo động thuộc Sư đoàn số 1 bảo vệ nhà vua ở khu vực Bangkok vào vị trí sẵn sàng chiến đấu và hỗ trợ cho cảnh sát trong trường hợp những người biểu tình thuộc Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD) có hành động bạo lực.

Tướng Prayuth sau đó khẳng định lực lượng này đã sẵn sàng hành động nếu chính phủ tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Những binh sĩ này không mang theo súng nhưng sẽ được trang bị các phương tiện chống bạo động thông thường.

Cũng trong sáng 28-8, Thủ tướng Samak Sundaravej khẳng định cuộc khủng hoảng hiện nay sẽ không kéo dài bao lâu nữa và ông không có ý định sử dụng vũ lực để dẹp yên tình hình. Hiện xuất hiện tin đồn rằng chỉ huy của một số đơn vị quân sự đã được hối lộ để tổ chức một cuộc đảo chính nhằm xóa bỏ Hiến pháp 2007 và phục hồi Hiến pháp 1997. Tin này khá tương ứng với tuyên bố của một trong những thủ lĩnh PAD bị bắt hôm 27-8, tướng quân đội về hưu Chamlong Srimuang, rằng sẽ “chiến thắng” trong 3 hoặc 4 ngày tới.

Trong một diễn biến khác, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia Neang Phat cho biết ông đã nhận được thông báo vào phút chót của phía Thái Lan về việc hoãn cuộc họp cấp cao giữa quân đội hai nước (dự kiến vào ngày 29-8 tại thành phố Siem Reap của Campuchia như ngoại trưởng hai nước đã thỏa thuận tại cuộc gặp ngày 18 và 19-8-2008).

Lý do mà phía Thái Lan đưa ra là hiện đang có biểu tình lớn ở Bangkok và quân đội phải lo việc duy trì an ninh, trật tự ở thủ đô. Ông Neang Phat nói rằng ông chưa biết khi nào thì cuộc họp này được nối lại.

V.Kh. (Theo AFP, Bangkokpost)

Tin cùng chuyên mục