Thái Lan: Thông qua kế hoạch phát triển Hành lang Kinh tế phía Đông

Ủy ban chính sách Hành lang Kinh tế phía Đông (EEC) của Thái Lan vừa thông qua dự thảo kế hoạch phát triển EEC giai đoạn 2023-2027, với mục tiêu thu hút tổng vốn đầu tư trung bình 2,8 tỷ USD/năm.
Thái Lan đặt mục tiêu thu hút 14 tỷ USD vào Hành lang Kinh tế phía Đông trong giai đoạn 2023-2027. Ảnh: Bangkok Post
Thái Lan đặt mục tiêu thu hút 14 tỷ USD vào Hành lang Kinh tế phía Đông trong giai đoạn 2023-2027. Ảnh: Bangkok Post

Ủy ban cũng nhất trí kế hoạch cấp thị thực 10 năm, dự kiến bắt đầu áp dụng từ năm 2024, cho các nhà đầu tư vào các doanh nghiệp mục tiêu trong EEC nhằm thu hút đầu tư nước ngoài.

Kế hoạch phát triển 5 năm tới vạch ra 5 chiến lược phát triển, gồm: kế hoạch thúc đẩy đầu tư vào các ngành mục tiêu và dịch vụ trong tương lai; nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở hạ tầng và hệ thống tiện ích công cộng; nâng cao kỹ năng của lực lượng lao động để thích ứng với những thay đổi và đổi mới công nghệ; phát triển các thành phố hiện đại, đáng sống và phù hợp với nghề nghiệp; kết nối lợi ích có được từ khoản đầu tư với sự phát triển bền vững của cộng đồng…

Tin cùng chuyên mục