Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phấn đấu đưa Metro Bến Thành - Suối Tiên vào hoạt động dịp 2-9 năm nay

Chiều 15-4, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đi kiểm tra tiến độ triển khai dự án nút giao thông An Phú (TP Thủ Đức, TPHCM) và tham dự buổi chạy thử nghiệm đoàn tàu metro từ ga Rạch Chiếc đến ga Bến xe Suối Tiên thuộc dự án Tuyến đường sắt đô thị số 1 (Metro Bến Thành - Suối Tiên).

Cùng đi với đoàn có: Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc; Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cùng đại diện các bộ ngành Trung ương và TPHCM.

Clip Thủ tướng khảo sát tại Công trình nút giao thông An Phú, TP Thủ Đức, chiều 15-4-2023. Thực hiện: QUỐC HÙNG

Đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng nút giao thông An Phú

Tại dự án xây dựng nút giao thông An Phú, TP Thủ Đức, sau khi lắng nghe các kiến nghị của chủ đầu tư, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đầu tư công là một trong ba động lực tăng trưởng, ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế không chỉ TPHCM mà còn cả nước. Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hơn nữa.

“Chủ đầu tư xin ý kiến TP có lộ trình thực hiện, kết quả cụ thể, chi tiết hàng tháng, hàng quý triển khai như thế nào có con số cụ thể, nếu quý này chưa hoàn thành thì làm bù quý tiếp theo để lãnh đạo TP biết được kết quả thực hiện. Nếu TP làm nhanh, giải ngân hết thì sẽ tăng thêm chứ giải ngân không được xin thêm cũng không có ý nghĩa gì. Tinh thần chung là Chính phủ sẽ cố gắng ít hay nhiều phải có nhưng TP phải giải ngân xong cái đã có mới tính đến cái bổ sung”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng tặng quà công nhân tại Công trình nút giao thông An Phú, TP Thủ Đức. Ảnh: CAO THĂNG

Thủ tướng tặng quà công nhân tại Công trình nút giao thông An Phú, TP Thủ Đức. Ảnh: CAO THĂNG

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, các công trình giao thông trọng điểm chiếm 60% vốn đầu tư công năm 2023 của TP, do đó, việc thực hiện mục tiêu giải ngân được ít nhất 95% là rất quan trọng. Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP cần hết sức khẩn trương triển khai các công việc theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TPHCM và Thường trực UBND TPHCM, tập trung nguồn lực, nhân lực với kế hoạch, lộ trình cụ thể, thường xuyên kiểm điểm tiến độ, báo cáo Thành ủy, UBND TP để kịp thời xử lý các vướng mắc.

Thủ tướng cũng giao các cơ quan tính toán, cân đối bố trí ngân sách Trung ương để đầu tư kết nối hoàn thiện đoạn đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (phạm vi nút giao thông An Phú), báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, tinh thần là dự án càng được đẩy nhanh tiến độ, việc hỗ trợ từ ngân sách Trung ương sẽ càng nhanh chóng.

Thủ tướng giao Bộ GTVT thống nhất phạm vi đầu tư, quy mô và tiến độ hoàn thành dự án mở rộng đường dẫn cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây (đoạn từ nút giao thông An Phú tới đường Vành đai 2) để TPHCM có cơ sở xây dựng tiến độ triển khai nghiên cứu dự án đảm bảo đồng bộ và phát huy hiệu quả đầu tư các dự án trên tuyến.

Thủ tướng khảo sát tại Công trình nút giao thông An Phú, TP Thủ Đức. Ảnh: QUỐC HÙNG

Thủ tướng khảo sát tại Công trình nút giao thông An Phú, TP Thủ Đức. Ảnh: QUỐC HÙNG

Trước đó, báo cáo nhanh với đoàn công tác của Thủ tướng, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM Lương Minh Phúc, cho biết, dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.408 tỷ đồng từ vốn đầu tư công của ngân sách Trung ương và ngân sách Thành phố, thời gian thực hiện từ năm 2022 - 2025. Dự án sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng được kỳ vọng giảm ùn tắc giao thông khu vực cửa ngõ phía Đông. Mỗi ngày hiện có tới 30.000 phương tiện, 20.000 container qua khu vực này.

Dự án xây dựng nút giao thông với 3 tầng, gồm nhiều công trình hầm, cầu vượt… phần đường từ 10 - 12 làn xe, 3 hầm chui 4 làn xe chạy hai chiều, các cầu vượt mỗi nhánh có 2 làn xe. Sau khi hoàn thành, nút giao thông An Phú được kỳ vọng trở thành nút giao thông lớn nhất, đẹp nhất Thành phố.

Phấn đấu đưa Metro Bến Thành - Suối Tiên vào hoạt động dịp 2-9 năm nay

Tiếp đó, Thủ tướng cùng đoàn công tác đã khảo sát, tham dự buổi chạy thử nghiệm đoàn tàu metro từ ga Rạch Chiếc đến ga Bến xe Suối Tiên thuộc dự án xây dựng Tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Buổi chạy thử nghiệm tàu đang nằm trong giai đoạn thử nghiệm số 5 và giai đoạn thử nghiệm số 6 trong quy trình thử nghiệm gồm 8 giai đoạn, được triển khai từ nhiều tháng nay.

Thủ tướng tặng quà nhân viên Metro Bến Thành - Suối Tiên. Ảnh: CAO THĂNG

Thủ tướng tặng quà nhân viên Metro Bến Thành - Suối Tiên. Ảnh: CAO THĂNG

Theo thiết kế, đoạn trên cao có tốc độ tối đa là 110 km/h, nhưng quá trình chạy thử, để đảm bảo an toàn, đoàn tàu chỉ chạy tối đa tốc độ dưới 50 km/h.

Với chiều dài 19,7 km (trong đó đoạn đi ngầm dài 2,6 km; đoạn đi trên cao dài 17,1 km), đây là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của TPHCM, được kỳ vọng góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông và giúp đô thị lớn nhất cả nước trở nên năng động, hiện đại hơn.

Dự án có tổng mức đầu tư 43.757 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay ODA của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) là 38.265,55 tỷ đồng, chiếm 87% tổng vốn đầu tư. Vốn đối ứng từ ngân sách Thành phố là 5.491,6 tỷ đồng, chiếm 13% tổng vốn đầu tư.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên khi lên tàu metro số 1, chiều 15-4-2023. Ảnh: CAO THĂNG

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên khi lên tàu metro số 1, chiều 15-4-2023. Ảnh: CAO THĂNG

Dự án chính thức khởi công xây dựng vào năm 2012. Thời điểm hoàn thành thi công dự kiến cuối quý 4/2023. Thời gian kết thúc dự án từ 2024 - 2028, gồm thời gian thông báo khiếm khuyết (bảo hành công trình xây dựng) của các nhà thầu từ năm 2024 đến hết năm 2025; thời gian hỗ trợ vận hành và bảo dưỡng từ năm 2024 đến hết năm 2028.

Báo cáo nhanh với Thủ tướng, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP (MAUR) Nguyễn Quốc Hiển cho hay, đến nay, tiến độ thi công toàn dự án đã đạt khoảng 95%. Hiện, MAUR đang nỗ lực, phối hợp các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ dự án để hoàn thành 100% công tác thi công bao gồm lắp đặt các thiết bị còn lại, hoàn thiện kiến trúc các nhà ga và cầu bộ hành của trên toàn tuyến, sớm đưa công trình vào sử dụng.

Các công việc khác nhằm đồng bộ với quá trình hoàn thành công tác thi công cũng đang được triển khai, như đào tạo nhân lực cho dự án, thẩm định và nghiệm thu các nội dung phòng cháy chữa cháy, môi trường, an toàn hệ thống, cấp chứng chỉ bàn giao công trình…, xây dựng Đề án thí điểm khai thác một số tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt đô thị…

Thủ tướng trao đổi cùng các chuyên gia Nhật Bản tại buổi chạy thử tàu metro, chiều 15-4-2023. Ảnh: CAO THĂNG

Thủ tướng trao đổi cùng các chuyên gia Nhật Bản tại buổi chạy thử tàu metro, chiều 15-4-2023. Ảnh: CAO THĂNG

Thủ tướng di chuyển trên tàu metro, trao đổi cùng các chuyên gia Nhật Bản, chiều 15-4-2023. Ảnh: QUỐC HÙNG

Thủ tướng di chuyển trên tàu metro, trao đổi cùng các chuyên gia Nhật Bản, chiều 15-4-2023. Ảnh: QUỐC HÙNG

Phó Trưởng ban Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP (MAUR) Nguyễn Quốc Hiển báo cáo với Thủ tướng, các vướng mắc với dự án được nêu tại cuộc làm việc lần trước của Thủ tướng đã cơ bản được tháo gỡ. Riêng vấn đề vốn cho doanh nghiệp vận hành dự án cũng đã được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo, các cơ quan đang triển khai các thủ tục để thực hiện.

Thủ tướng giao các cơ quan, đơn vị cố gắng hoàn thành dự án Bến Thành - Suối Tiên vào dịp 2-9-2023, trước 1 quý so với cuối năm, đây là công trình biểu tượng để chào mừng 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Nhật Bản. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện quy hoạch mới hệ thống metro của TPHCM phù hợp định hướng phát triển mới; sớm xúc tiến dự án metro Bến Thành - Tham Lương theo tinh thần vay vốn ODA thế hệ mới của Nhật Bản, rút kinh nghiệm từ dự án Bến Thành - Suối Tiên để triển khai nhanh hơn.

Tại công trường nhà ga Rạch Chiếc, Thủ tướng đã trao đổi với Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio về tình hình hiệp định vay vốn ODA thế hệ mới. Thủ tướng cảm ơn Đại sứ Yamada Takio đã góp phần thúc đẩy để Nhật Bản sắp triển khai cụ thể việc cho vay ODA thế hệ mới với Việt Nam; đề nghị phía Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong xây dựng hạ tầng giao thông chiến lược, trong đó có đường sắt tốc độ cao; góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Nâng cao công nghệ khám chữa bệnh

Phát biểu tại Lễ khánh thành Bệnh viện Ung bướu TPHCM cơ sở 2, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, TPHCM đã và đang là một trong những trung tâm y tế quan trọng và lớn nhất của cả nước. Hệ thống y tế TP luôn làm tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong khu vực. Mạng lưới các bệnh viện TP ngày càng được mở rộng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khánh thành Bệnh viện Ung bướu TPHCM cơ sở 2. Ảnh: CAO THĂNG
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khánh thành Bệnh viện Ung bướu TPHCM cơ sở 2. Ảnh: CAO THĂNG

Theo Thủ tướng, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm sâu sắc tới công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân; đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị, Đề án, trong đó, đặc biệt là “Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân” các giai đoạn và Đề án 125 về đầu tư xây dựng 5 bệnh viện mới tuyến trung ương và tuyến cuối đặt tại TPHCM”.

Thời gian tới, nhiều yếu tố như môi trường ô nhiễm, biến đổi khí hậu, tình trạng già hóa dân số… làm gia tăng nguy cơ mắc các loại bệnh, trong đó có bệnh ung thư… Thủ tướng đề nghị, Bộ Y tế chỉ đạo các sở y tế, hệ thống các bệnh viện thực hiện nghiêm việc bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế theo đúng tinh thần Nghị quyết số 30 và Nghị định 7 của Chính phủ. Hợp tác công tư, huy động các nguồn lực xã hội phục vụ công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của người dân nói chung và đối với bệnh ung thư nói riêng. Chủ trì, phối hợp với UBND TPHCM kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền về các đề xuất, kiến nghị để Bệnh viện Ung bướu TPHCM cơ sở 2 có điều kiện thuận lợi tiếp tục phát triển, không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân; góp phần xây dựng mạng lưới cơ sở y tế chất lượng cao.

Thủ tướng bấm nút khánh thành Bệnh viện Ung bướu TPHCM cơ sở 2. Ảnh: CAO THĂNG

Thủ tướng bấm nút khánh thành Bệnh viện Ung bướu TPHCM cơ sở 2. Ảnh: CAO THĂNG

TPHCM cần phát huy thế mạnh là đầu tàu kinh tế, là trung tâm y tế của vùng Đông Nam bộ và cả nước, quan tâm hơn nữa, tập trung đầu tư, huy động các nguồn lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng bệnh và chữa bệnh nói chung, các bệnh nan y nói riêng, trong đó có bệnh ung thư. Chú trọng phát triển y tế dự phòng và y tế cơ sở để chủ động phòng ngừa, khám chữa bệnh ban đầu cho người dân. Tận dụng tối đa lợi thế về các cơ chế đặc thù của TPHCM, mạnh dạn triển khai thí điểm các mô hình mới, đẩy mạnh hợp tác công tư, huy động các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, tăng cường nguồn lực về tài chính, nguồn nhân lực chất lượng cao, công nghệ hiện đại… trong lĩnh vực y tế, phục vụ phát hiện và điều trị bệnh ung thư.

Bệnh viện Ung bướu TPHCM xác định ung thư là bệnh đặc biệt, người bị ung thư là bệnh nhân đặc biệt, vì thế việc điều trị bệnh không chỉ bằng các biện pháp y học đơn thuần mà phải quan tâm giải quyết các vấn đề tâm lý của người bệnh. Quản lý, điều hành, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất của bệnh viện; tăng cường chuyển giao công nghệ kết hợp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ tốt nhất cho người bệnh. Phối hợp, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, y thuật với các bệnh viện lớn về ung bướu trong nước và quốc tế để không ngừng nâng cao trình độ, chất lượng khám chữa bệnh. Bên cạnh đó, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, hỗ trợ cho các bệnh viện tuyến dưới.

Ngay sau lễ khánh thành, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát tình hình thi công Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức. Tại đây, Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, nhất là gói thầu mua sắm trang thiết bị vật tư.

Tin cùng chuyên mục