Tiếp tục tìm kiếm nạn nhân tại thủy điện Rào Trăng 3

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền hơn 4.300 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An, Bình Định nhằm hỗ trợ cứu đói cho nhân dân vùng bị thiên tai, mưa lũ. Thủ tướng cũng chỉ đạo các bộ ngành, địa phương liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 9, giúp người dân ổn định cuộc sống. 

Bộ NN-PTNT cho biết, đã quyết định hỗ trợ 23 tấn hạt giống bắp và 15,79 tấn hạt giống rau cho các tỉnh ở Bắc Trung bộ bị thiệt hại do mưa lũ vừa qua. Tuy nhiên, nhiều địa phương đang tiếp tục đề nghị Chính phủ hỗ trợ thêm 6.000 tấn hạt giống lúa, 362 tấn hạt giống bắp và 55 tấn hạt giống rau. Do đó, Bộ NN-PTNT vừa có văn bản đề nghị Chính phủ mua tăng 4.000 tấn lúa, mua bù 6.000 tấn giống lúa, 100 tấn hạt giống bắp và 35 tấn hạt giống rau cho dự trữ quốc gia vào quý 1-2021. Hiện Bộ Tài chính đang báo cáo Thủ tướng Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua.

Ngày 18-11, hơn 70 cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế đã di chuyển bằng ô tô theo đường 71 để trở lại khu vực thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền) để triển khai nhiệm vụ tìm kiếm 12 nạn nhân còn mất tích. 

Chiều cùng ngày, ông Văn Anh Tuấn, Giám đốc Sở GTVT Quảng Nam, cho biết, tuyến đường DH1 từ xã Phước Kim đến xã Phước Thành (huyện Phước Sơn) đã thông tuyến sau hơn 2 tuần bị tắc do sạt lở núi và lũ quét. Trước đó, sau các đợt mưa lớn và bão số 9 đổ bộ, hầu hết các tuyến đường tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam bị đứt gãy, sạt lở gây hư hỏng nặng khiến 2 xã Phước Thành và Phước Lộc bị cô lập.  

* Sáng 18-11, đoàn công tác của Bộ Công thương tiếp tục có buổi làm việc với Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên - Huế, UBND huyện Nam Đông và chủ đầu tư công trình thủy điện Thượng Nhật liên quan đến một số sai phạm tại công trình này mà đoàn công tác phát hiện trong quá trình kiểm tra thực tế vào chiều 17-11 (Báo SGGP đã thông tin).

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đề xuất lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn hồ đập thủy diện theo quy định tại Nghị định số 134/2013/NĐ-CP. Đồng thời, báo cáo Bộ trưởng Bộ Công thương về việc thu hồi giấy phép hoạt động điện lực đã được cấp cho Công ty CP Đầu tư thủy điện miền Trung Việt Nam tại Nhà máy thủy điện Thượng Nhật.

Tin cùng chuyên mục