TIN BUỒN


Quận ủy - UBND - UBMTTQ quận 11, TPHCM; Đảng ủy - UBND - UBMTTQ phường 15, quận  11 và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

 Nhà giáo nhân dân Lê Bá Lương

Sinh năm 1937, tại xã Nhơn Hòa, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Nguyên Trưởng khoa Xây dựng Trường Đại học Bách khoa TPHCM, Ủy viên Hội Khoa học xây dựng TPHCM, Thành viên Hội Cơ học đất Quốc tế, đã nghỉ hưu.

Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng ba; Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục; Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Đã từ trần lúc 7 giờ 30 ngày 5-7-2022.

Lễ viếng bắt đầu lúc 14 giờ ngày 5-7-2022. Lễ truy điệu lúc 6 giờ 20 ngày 7-7-2022. An táng tại Công viên Nghĩa trang Phúc An Viên, phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức.

Tin cùng chuyên mục