Hãng AP đưa tin, đảng Cách mạng thể chế (PRI) chiếm ưu thế trong cuộc tổng tuyển cử ở Mexico khi kết quả kiểm hơn 1/5 số phiếu bầu cho thấy, PRI đang dẫn trước với 35% số phiếu ủng hộ, hơn 8% so với đảng Hành động quốc gia (PAN) của Tổng thống Felipe Calderon.
Kết quả các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử cũng cho thấy PRI – đảng đối lập lớn thứ ba, từng cầm quyền ở Mexico trong suốt 7 thập niên cho đến năm 2000 – dẫn đầu về tỷ lệ ủng hộ. Nếu giành chiến thắng lần này, PRI sẽ thay thế PAN trở thành thế lực lớn nhất tại Hạ viện Mexico. Hiện PAN nắm 206/500 ghế tại Hạ viện, tiếp theo là đảng Cách mạng Dân chủ (PRD) cánh tả với 126 ghế và PRI 106 ghế.
Cuộc tổng tuyển cử ngày 5-7 ở Mexico đã diễn ra trong không khí khá yên ắng, không có sự cố lớn nào. Khoảng 77 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu bầu Hạ viện, trong cuộc tổng tuyển cử đầu tiên từ khi chính phủ của Tổng thống Felipe Calderon lên nắm quyền năm 2006. Đây là cuộc đọ sức giữa các đảng lớn ở Mexico, qua đó là phép thử với đảng cầm quyền của Tổng thống Calderon.
P.N.