Hôm qua 30-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 7, TPHCM cho biết đã bắt giữ 4 đối tượng liên quan trong đường dây làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan tổ chức. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, công an đã thu giữ một lượng lớn giấy tờ giả như: bằng đại học, sổ hồng, bằng lái xe giả, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn… đã “thành phẩm” cùng hàng trăm phôi bằng, con dấu giả.
Sổ hồng giả, lừa tiền thật
Bằng giả đủ kiểu, đủ loại đã thành phẩm, chưa kịp giao bị thu giữ.
Là “cò” nhà đất nên Vũ Thị Ngọc Tâm (28 tuổi, ngụ tại phường Bình Thuận, quận 7) thường được những người có nhu cầu bán nhà gửi bản photocopy giấy tờ nhà (sổ hồng) để Tâm kiếm khách giúp.
Thấy kiếm tiền bằng việc làm “cò” không được nhiều nên Tâm có “sáng kiến” móc nối với những đối tượng chuyên làm giả giấy tờ để “bùa” những bản sao sổ hồng của khách thành sổ hồng đứng tên mình rồi… mang đi lừa.
Tháng 8-2007, Tâm tìm gặp Lê Thị Nhung (58 tuổi, ngụ tại phường 9, quận Phú Nhuận) để thuê làm hai giấy hồng giả, hai quyết định cấp đổi số nhà giả, hai giấy báo thuế giả với giá 5 triệu đồng/bộ.
Cụ thể, Tâm dùng một bản sao sổ hồng của bà Trịnh Thị Thủy (là dì ruột Tâm, ngụ tại số 1029 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7 và một giấy của chị Đỗ Thị Yến (ngụ tại 502/72 khu phố 3, phường Bình Thuận, quận 7, chị Yến photocopy sổ hồng nhờ Tâm kiếm khách mua nhà) để chỉnh sửa, làm giả thành tên của mình sở hữu.
Nhận “đơn đặt hàng”, Nhung “bán” lại cho Hồ Minh Luận (67 tuổi, ngụ tại phường 9, quận Phú Nhuận), Nguyễn Ngọc Ánh (59 tuổi, ngụ phường 10, quận 4), Phan Chính (62 tuổi, ngụ Tân Bình) để nhóm đối tượng này làm giấy hồng giả cho Tâm. Nhóm “thợ” này đã làm giả con dấu của UBND quận 7, giả chữ ký của ông Lê Xuân Hồng, Phó chủ tịch UBND quận 7 để phù phép thành 2 bộ giấy tờ nhà giả giống y như thật.
Có “sổ hồng” trong tay, Tâm đem thế chấp cho chị Phạm Thị Ngọc Tâm (ngụ quận 7) để vay 340 triệu đồng. Bộ hồ sơ còn lại, Tâm nhờ một đối tượng đem “thế chấp” tại Ngân hàng Nam Việt để vay 930 triệu đồng. Tuy nhiên khi Tâm đem đến Phòng Công chứng số 1 TPHCM yêu cầu công chứng hợp đồng thế chấp thì bị Trưởng phòng Công chứng số 1 TPHCM Phan Văn Cheo phát hiện “có vấn đề” nên đề nghị UBND quận 7 và Công an quận 7 vào cuộc để xác minh nguồn gốc căn nhà.
Kết quả xác minh cho thấy “sổ hồng” của căn nhà có địa chỉ số 1028 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7 của “cò” Tâm không có thật và là giấy tờ giả. Ngay lập tức “cò” Tâm đã bị bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở, công an thu giữ nhiều giấy tờ nhà đất giả khác. Tại cơ quan điều tra, Tâm khai đã sử dụng nhiều giấy tờ nhà giả khác lừa đảo trên 1 tỷ đồng của nhiều người.
Lộ diện “lò” cung cấp bằng giả cực lớn
Hai sổ hồng giả mà “cò” Tâm mang đi thế chấp, lừa đảo tiền tỷ. Ảnh: C.Q.
Mở rộng điều tra, Công an quận 7 đã bắt khẩn cấp Lê Thị Nhung, Hồ Minh Luận, Nguyễn Ngọc Aùnh, thu giữ tại nhà riêng của các đối tượng này trên 100 con dấu giả, máy ép dấu nổi giả UBND các quận-huyện, tỉnh-thành, các bộ, ngành, hiệu trưởng các trường đại học…
Nhưng “đáng nể” nhất đó là đã có hàng trăm bằng cấp giả của các trường đại học như Đại học Bách khoa TPHCM, ĐH Mở Bán công, ĐH Giao thông-Vận Tải… đã được in ấn “thành phẩm” chưa kịp giao cho khách hàng cũng bị thu giữ.
Một điều khá ngạc nhiên là “lò” này còn nhận làm giả cả các loại giấy tờ như giấy đăng ký kết hôn, bằng Phật học, bằng máy trưởng, thuyền trưởng và nếu đường dây này không bị phát giác, có lẽ sẽ có hàng trăm con người trở thành “cử nhân”, thuyền trưởng, máy trưởng,… mà không cần qua trường lớp đào tạo nào.
Các đối tượng khai nhận một bằng tú tài, trung học cơ sở được làm giả với giá 2 triệu đồng/bằng; bằng đại học, cao đẳng được làm theo yêu cầu giá chỉ 4-5 triệu đồng/bằng; giấy phép lái xe từ hai bánh đến ôtô 50 chỗ với giá từ 400.000 đồng đến 2 triệu đồng/giấy…
Được biết, “lò” giấy tờ giả này còn liên quan đến một đường dây chuyên làm giả giấy tờ, tài liệu cơ quan nhà nước do đối tượng Phan Chính cầm đầu vừa bị Công an quận Tân Bình triệt phá. Vụ việc đang được điều tra mở rộng.
VĨNH NGUYÊN