TP Thủ Đức tăng cường 2.300 người về các phường hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19

Sáng 14-11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Thủ Đức (TPHCM) tổ chức lễ ra quân tăng cường lực lượng hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại cơ sở và triển khai kế hoạch đảm bảo an sinh xã hội trong tình hình mới.

Về phía TPHCM có đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM đến dự. Phía TP Thủ Đức có sự tham dự của các đồng chí: Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức; Nguyễn Phước Hưng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức; Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức; Trần Hữu Phước, Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức.

TP Thủ Đức tăng cường 2.300 người về các phường hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 ảnh 1 Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức phát động lễ ra quân
Phát biểu tại lễ ra quân, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Văn Hiếu cho biết, thời gian qua, TP Thủ Đức và các địa phương khác tại TPHCM đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, tích cực các chỉ đạo của Trung ương và TPHCM về công tác phòng chống dịch nên đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Theo đồng chí, thời gian gần đây và sắp tới, dịch bệnh đã và đang còn diễn biến phức tạp, khó lường hơn nữa, đặt ra thêm nhiều khó khăn, thách thức khi số ca F0 phát sinh còn cao tại nơi làm việc, khu dân cư hoặc người dân tự xét nghiệm nhanh tại nhà cho kết quả dương tính.
TP Thủ Đức tăng cường 2.300 người về các phường hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 ảnh 2 Gần 2.300 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng tình nguyện viên của các đơn vị được tăng cường hỗ trợ cho các phường phòng chống dịch Covid-19

Theo đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, hiện nay các ca mắc Covid-19 chủ yếu được chăm sóc và điều trị tại nhà. TP Thủ Đức cũng duy trì 3 điểm thu dung cấp TP, 2 bệnh viện dã chiến và 3 bệnh viện điều trị Covid-19. Ngoài ra, các phường cũng đang khẩn trương thành lập các điểm thu dung cấp phường với quy mô từ 30-50 giường. Dù vậy, nhân lực chăm sóc và theo dõi, điều trị F0 của lực lượng y tế cơ sở cấp phường rất khó khăn, dễ dẫn đến quá tải nếu tỷ lệ mắc Covid-19 tiếp tục gia tăng.  

TP Thủ Đức tăng cường 2.300 người về các phường hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 ảnh 3 Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Hữu Hiệp tặng quà, động viên lực lượng hỗ trợ

Để tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Thủ Đức, Ban Chỉ đạo TP Thủ Đức tổ chức ra quân tăng cường lực lượng hỗ trợ cho Ban Chỉ đạo các phường.

Lực lượng này cùng với địa phương chăm lo, hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân khó khăn đang cách ly, điều trị tại nhà, góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trên địa bàn. 

TP Thủ Đức tăng cường 2.300 người về các phường hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 ảnh 4 Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu trao bảng tượng trương kinh phí TP Thủ Đức hỗ trợ trung tâm an sinh xã hội các phường để chăm lo cho người dân 
TP Thủ Đức tăng cường 2.300 người về các phường hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 ảnh 5 Đại diện các phường nhận quyết định tiếp nhận lực lượng hỗ trợ

Cụ thể, gia đình F0 sẽ được tặng 1 túi an sinh gồm thực phẩm thiết yếu, thực phẩm tươi sống (trị giá 300.000 đồng/lần cho gia đình F0 có 3 người; 500.000 đồng/lần cho gia đình F0 có 4-6 người tại thời điểm cách ly tại nhà) để sử dụng trong 5 ngày. Riêng hộ gia đình có từ 6 người trở lên, tùy hoàn cảnh thực tế từng gia đình, trưởng các chi nhánh an sinh xã hội phường đề xuất mức hỗ trợ phù hợp. Ngoài túi an sinh là thực phẩm thiết yếu, tùy điều kiện, đối tượng người già, trẻ em, phụ nữ mang thai… sẽ hỗ trợ thêm sữa, bột dinh dưỡng.

Tin cùng chuyên mục