
Sau một thời gian hoãn xử để điều tra bổ sung làm rõ nguồn gốc khẩu súng, hung khí gây án trong vụ giết người trước vũ trường Metropolis vào đêm 11-8-2001, ngày 10-11-2004, TAND TPHCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này.

Trịnh Trung Dũng (trái), Hồ Việt Sử (phải).
Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn với Lee Han Hsin (còn gọi là A Lý, đã bỏ trốn), đêm 11-8-2001, Hồ Việt Sử (đàn em của Năm Cam, đã lãnh án trong vụ án Năm Cam) đã ra lệnh cho đồng bọn đi đánh nhau với A Lý và đồng bọn của A Lý. Hậu quả của cuộc hỗn chiến theo kiểu xã hội đen với hung khí là lưỡi lê, mã tấu và súng đã làm thiệt mạng Trần Ngọc Hiền (đàn em của Hồ Việt Sử) và gây thương tích cho hai đồng bọn của A Lý.
Kết quả điều tra bổ sung cho thấy khẩu súng có hình dáng giống như cây bút mà Trịnh Trung Dũng (đàn em của A Lý) đưa cho một đồng bọn người Campuchia (đã bỏ trốn) bắn chết Trần Ngọc Hiền là súng quân dụng, do Dũng mượn của một người Campuchia tên là Kim Long.
HĐXX đã tuyên phạt Trịnh Trung Dũng tù chung thân về 3 tội “Giết người”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Gây rối trật tự công cộng” ; Hồ Việt Sử 7 năm tù về 2 tội “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng” (tổng hợp với bản án cũ, Hồ Việt Sử lãnh 13 năm tù); 13 bị cáo khác bị tuyên phạt từ 1 năm đến 5 năm 6 tháng tù về các tội “Cố ý gây thương tích”, “Gây rối…”, “Tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng”, “Che giấu tội phạm” và “Không tố giác tội phạm”.
N.H.