Ngày 27-4, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Viết Bằng (SN 1960, Giám đốc Công ty cổ phần XNK Sông Lam) cùng đồng bọn nhập khẩu 126 xe ô tô các loại để trốn thuế hơn 14,2 tỷ đồng.
HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Viết Bằng 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Hùng Lý (SN 1958, Phó Giám đốc Công ty cổ phần XNK Sông Lam) 3 năm tù; Cao Thanh Hải (SN 1958, nhân viên Công ty Sông Lam) 2 năm 6 tháng tù cùng về tội “trốn thuế”. Riêng bị cáo Nguyễn Văn Nhân (SN 1962, lao động tự do) bị tuyên phạt 4 năm tù vì “làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức”.
Lợi dụng chính sách ân hạn thuế nhập khẩu của nhà nước (30 ngày), Nguyễn Viết Bằng đã thuê Nguyễn Văn Nhân làm giả các loại giấy tờ như chứng minh nhân dân, hộ khẩu để thành lập, mua lại pháp nhân của các công ty trên địa bàn TPHCM nhằm mục đích sử dụng pháp nhân các công ty này để ký hợp đồng nhập khẩu xe ô tô từ Hàn Quốc.
Trong các năm 2003, 2004, Bằng đã sử dụng pháp nhân của 6 công ty “ma” để ký hợp đồng mua 126 xe ô tô các loại của Hàn Quốc nhập khẩu về Việt Nam tiêu thụ. Sau khi bán hàng và thu tiền, Bằng và đồng bọn đã không nộp thuế nhập khẩu cho nhà nước với tổng số tiền trên 14,2 tỷ đồng.
L.C.Q.