Trung Quốc: Nổ liên tiếp ở cảng Thiên Tân

Theo China Daily, trưa 15-8, một số tiếng nổ mới lại xảy ra tại khu vực kho hóa chất của Công ty hậu cần quốc tế Thụy Hải khiến lửa lại bùng lên tại khu vực cảng thành phố Thiên Tân, Trung Quốc. Những vụ nổ mới tiếp tục gây hoang mang cho người dân trong bối cảnh đã có 104 người chết vì thảm họa nổ kho hóa chất trên.
Trung Quốc: Nổ liên tiếp ở cảng Thiên Tân

Theo China Daily, trưa 15-8, một số tiếng nổ mới lại xảy ra tại khu vực kho hóa chất của Công ty hậu cần quốc tế Thụy Hải khiến lửa lại bùng lên tại khu vực cảng thành phố Thiên Tân, Trung Quốc. Những vụ nổ mới tiếp tục gây hoang mang cho người dân trong bối cảnh đã có 104 người chết vì thảm họa nổ kho hóa chất trên.

Hiện trường vụ nổ tại cảng Thiên Tân.

Dấu vết hóa chất độc hại ở hiện trường

Các nhà chức trách địa phương cho biết đã có hơn 720 người nhập viện điều trị sau vụ nổ. Con đường chính dẫn tới khu vực tâm vụ nổ đã bị phong tỏa, trong khi người dân trong bán kính 3km quanh hiện trường vụ nổ đều được sơ tán. Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn ngọn lửa đã cháy nhiều ngày qua. 1.000 lính cứu hỏa đang có mặt tại hiện trường cảng Thiên Tân để hỗ trợ việc dập lửa, trong khi một đội chuyên gia hóa chất hơn 200 người được cử đến để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo truyền thông Trung Quốc, chất độc xyanua natri đã xuất hiện trong ống cống ở hiện trường vụ nổ. Vụ việc này đã lật lại câu hỏi mà đến giờ vẫn chưa nhận được câu trả lời về việc liệu các vật liệu này có được lưu giữ theo đúng quy chuẩn hay không? Tại nhà kho do Công ty Thụy Hải quản lý có dấu hiệu vi phạm các quy định về an toàn. Cụ thể, các vật liệu độc hại phải được cất trữ cách các công trình công cộng và tuyến đường chính ít nhất 1km. Giới chức địa phương cũng đã xác nhận các hóa chất canxi cacbua, kali nitrat, nitrat natri được tìm thấy tại nhà kho trên.

Theo CNN, vụ nổ đã khiến hàng ngàn người dân buộc phải sống trong những nơi trú ẩn tạm. Đã xuất hiện nhiều lo ngại về ô nhiễm môi trường khi phát hiện chất xyanua natri có trong ống cống. Bà Lưu, một người dân sống cách khu vực vụ nổ 4km cho biết đã cảnh báo người nhà không nên uống nước được lấy từ máy bơm vì lo ngại chất độc rò rỉ trong nguồn nước. Một số người khác bày tỏ lo lắng nếu có mưa xuống, các hóa chất sẽ phát tán nhanh hơn. Người dân địa phương và gia đình các nạn nhân không ngừng chỉ trích các quan chức địa phương vì không được cung cấp đầy đủ thông tin trước và sau vụ nổ.

Thiệt hại nặng về kinh tế

Trong cuộc họp báo vừa tổ chức ở Thiên Tân, đại diện lực lượng chữa cháy tại hiện trường vụ nổ đã bác bỏ câu hỏi của phóng viên nước ngoài về khả năng lực lượng cứu hỏa mắc sai lầm khi phun nước vào các hóa chất dễ cháy nổ, khiến số người chết tăng cao và không thể dập lửa. Sở Cứu hỏa Thiên Tân khẳng định có biết canxi cacbua bên trong và không phun nước lên canxi cacbua. Các chuyên gia hóa chất nhận định: có thể vụ nổ hóa chất xảy ra sau khi chất axetylen kích nổ loại hóa chất amoni nitrat. Tuy nhiên hai loại chất này chưa được cơ quan chức năng xác nhận có tại hiện trường vụ nổ.

Vụ nổ khả năng gây thiệt hại nặng cho thành phố cảng Thiên Tân và cả kinh tế Trung Quốc. Đây là khu vực đang có lượng nhập khẩu xe chiếm số lượng đến 40% trên toàn quốc và hoạt động hậu cần diễn ra tấp nập. Các doanh nghiệp xuyên quốc gia đang đánh giá thiệt hại ở chi nhánh đặt tại khu vực cảng Thiên Tân, cửa ngõ kinh tế chính của vùng Đông Bắc Trung Quốc. Tập đoàn xe hơi Toyota và nhiều doanh nghiệp của Nhật Bản cũng bị thiệt hại cơ sở vật chất, gây ảnh hưởng đến hoạt động ở địa phương này. Hãng xe Renault của Pháp xác nhận hơn 1.000 xe hơi do hãng này sản xuất đã bị hư hại, trong khi Tập đoàn Hyundai của Hàn Quốc có 4.000 xe hơi nằm trong khu cảng khi vụ nổ xảy ra. Hoạt động vận tải của cảng này đã bị tê liệt. Số hàng hóa bị thiêu rụi trong cảng Thiên Tân ước tính lên đến hàng trăm triệu USD, chưa kể thiệt hại về nhân mạng và tài sản của người dân khi nhà cửa bị hư hỏng nặng.


THANH HẰNG  

Tin cùng chuyên mục