"Truyện cổ Andersen" lần đầu tiên lên sân khấu rối nước Việt Nam

"Truyện cổ Andersen" lần đầu tiên lên sân khấu rối nước Việt Nam
"Truyện cổ Andersen" lần đầu tiên lên sân khấu rối nước Việt Nam ảnh 1

Lần đầu tiên trên sân khấu rối nước Việt Nam những nhân vật trong "Truyện cổ Andersen" đã xuất hiện như một thể nghiệm hoàn toàn mới. Vở diễn do Nhà hát múa rối trung ương dàn dựng, vừa được biểu diễn ra mắt.

Đạo diễn Ngô Quỳnh Giao là người chuyển thể bốn truyện ngắn tiêu biểu Chim họa mi, Chú lính chì dũng cảm, Vịt con xấu xí, Nàng tiên cá  trong Truyện cổ Andersen thành kịch bản rối nước. Ông cho rằng những truyện này có nhiều yếu tố để làm nổi bật  và phát huy môi trường sân khấu rối nước.

Sân khấu  thủy đình quen thuộc kết hợp hài hòa với  những hình ảnh mới như những lâu đài tráng lệ, cung điện nguy nga, cây thông Noel lấp lánh... và những nhân vật như nhà vua, công chúa, hoàng tử, chim họa mi, chú lính chì, bầy thiên nga, nàng tiên cá...  Diễn xuất uyển chuyển của những con rối mới mẻ được đầu tư chăm chút về tạo hình khiến cho những câu chuyện cổ tích từ đất nước Đan Mạch vốn quen thuộc với  nhiều thế hệ lại càng trở nên gần gũi  hơn với khán giả Việt Nam. Phong cách nghệ thuật múa rối nước truyền thống, kết hợp kỹ thuật dàn dựng và xử lý hệ thống ánh sáng hiện đại tạo nên sự  sống động và hấp dẫn của "Truyện cổ Andersen".

Giám đốc Nhà hát, họa sĩ Vương Duy Biên, đồng dạo diễn của vở diễn này cho biết: “Sau thành công  của vở rối cạn "Vịt con xấu xí" biểu diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào đúng ngày kỷ niệm 200 năm ngày mất của Andersen cách đây hơn 5 tháng, vở rối nước "Truyện cổ Andersen" lần này   với sự kết hợp khá nhuần nhuyễn của  hai nền văn hóa Á-Âu, là một thể nghiệm mới hết sức ý nghĩa, góp phần hoàn chỉnh hơn kỹ thuật rối nước.”.

"Truyện cổ Andersen" góp chung vào những sáng tạo mới mẻ liên tiếp cùng với  hai vở diễn  lớn của Nhà hát Múa rối Trung ương chỉ trong vòng 6 tháng qua. Trước đó, "Đức Thánh Trần" là vở diễn đầu tiên của nghệ thuật múa rối về người anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, với những kỷ lục trong làng rối: 200 con rối, con rối lớn nhất là bức tượng Trần Hưng Đạo cao 1,8m, nặng 40kg, với  sự tham gia của 50 diễn viên và kỹ thuật viên. Còn  vở "Những giấc mơ bí mật của Tễu và Kanguru" lại thành công nhờ kết hợp nghệ thuật truyền thống và nghệ thuật hiện đại, kết hợp độc đáo giữa rối nước, rối cạn, rối bóng và nghệ thuật sắp đặt.

Vào dịp Trung thu, vở rối "Truyện cổ Andersen" sẽ được biểu diễn phục vụ khán giả.

V.Q (Theo Nhân Dân)

Tin cùng chuyên mục