Tụ tập, tổ chức đạp xe vào đường cấm, cao tốc phải xử nặng

Báo SGGP ngày 28-9 đăng bài viết về tình trạng người đi xe đạp ngang nhiên đi vào đường cấm, đường cao tốc, điều này rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông rất cao, đặc biệt là từng có đoàn tụ tập rất đông thành viên ngông nghênh đạp xe vào đường cấm, cao tốc, cản trở, lấn vào làn đường dành cho ô tô.

Theo quy định hiện hành, mức phạt cho các trường hợp vi phạm này khá thấp, chưa đủ sức răn đe, phòng ngừa. Chính vì mức phạt quá nhẹ và không có chế tài “tước giấy phép” như các phương tiện tham gia giao thông (yêu cầu phải có giấy phép) nên nhiều người dù biết vi phạm nhưng vẫn vô tư... chấp nhận khi đạp xe đi vào đường cấm. Do đó, việc bổ sung chế tài đối với hành vi này là rất cần thiết, cấp bách. Bởi lẽ, hành vi tụ tập, tổ chức đạp xe vào đường cấm, cao tốc, đi vào làn đường dành cho ô tô ngày càng tăng do nhu cầu tập thể dục của người dân ngày càng nhiều.

Vì vậy, cơ quan chức năng cần xem xét ban hành chế tài nghiêm khắc hơn, phạt nặng hơn hành vi đạp xe vào đường cấm, cao tốc. Cần thiết nên bổ sung chế tài về hành vi tụ tập, tổ chức đạp xe vào đường cấm, cao tốc nhằm ngăn chặn hành vi tụ tập đạp xe thành đoàn vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ, nguy cơ gây tai nạn giao thông. Đối với hành vi này có thể áp dụng cả phạt tiền và tịch thu phương tiện như với hành vi tụ tập đua xe trái phép mới đủ sức răn đe, phòng ngừa chung.

Bên cạnh đó, các ban ngành chức năng cần tăng cường phổ biến, tuyên truyền sâu rộng các quy định pháp luật liên quan nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ đến mọi tầng lớp nhân dân. Ngoài ra, dư luận xã hội, các phương tiện truyền thông cần lên án mạnh mẽ hành vi vi phạm giao thông ngày càng gia tăng và nguy hiểm này.

Tin cùng chuyên mục