Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền

Tuần này, từ hôm nay 15-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) bắt đầu phiên họp chuyên đề về pháp luật, cho ý kiến về 8 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết và xem xét, thông qua 2 dự án pháp lệnh. 

Trong ngày làm việc đầu tiên, ngay sau phát biểu khai mạc phiên họp của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, UBTVQH sẽ cho ý kiến về dự án Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng.

Chiều cùng ngày, dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) sẽ được cơ quan thường trực của Quốc hội xem xét, thảo luận. Các dự án luật khác cũng nằm trong chương trình được UBTVQH cho ý kiến tại phiên họp chuyên đề này là dự án Luật Dầu khí (sửa đổi); dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); dự án Luật Phòng thủ dân sự, dự án Luật Thanh tra (sửa đổi); dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện và dự án Luật Phòng, chống rửa tiền; dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi).

Đáng lưu ý, dự án Luật Phòng, chống rửa tiền sẽ được UBTVQH cho ý kiến ngay trước khi bế mạc phiên họp. Đây được coi là một luật khó nhưng lại rất cần được ban hành sớm, dự kiến trình Quốc hội thông qua theo quy trình một kỳ họp tại kỳ họp thứ 4 tới đây.

Tin cùng chuyên mục