Sau 1 tháng áp dụng mức phí giữ xe mới ở TPHCM, ghi nhận của PV Báo SGGP tại nhiều điểm trông giữ xe, vẫn còn tình trạng thu sai quy định. Đồng thời, việc thực hiện những quy định cụ thể của UBND TPHCM về các mức phí cũng chưa được rõ ràng, khiến các chủ bãi giữ xe, người gửi xe lẫn chính quyền địa phương còn khá lúng túng.
Bãi giữ xe góc đường Nguyễn Du - Mạc Đĩnh Chi (quận 1) thu phí giữ xe quá giá quy định.
Mỗi nơi thu mỗi kiểu
Sau khi Quyết định 32/2012/QĐ-UBND TPHCM về tăng mức phí giữ xe có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-8, các địa phương trên địa bàn TP đã gửi thông báo về mức phí giữ xe mới để tuyên truyền, yêu cầu các điểm giữ xe niêm yết phí giữ xe mới, công khai đường dây nóng số điện thoại của UBND phường để người dân giám sát.
Thế nhưng, vào những ngày cuối tháng 8, trở lại một số bãi giữ xe trên địa bàn TP, tình trạng thu quá giá, niêm yết giá sai quy định vẫn còn diễn ra. Cụ thể, trưa 30-8, chúng tôi gửi xe ở bãi giữ xe vỉa hè góc đường Đặng Thái Thân - Hồng Bàng (quận 5, cạnh Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM), nhân viên giữ xe lấy 5.000 đồng.
Tại bãi giữ xe Bệnh viện Bình Dân, dù ở bảng niêm yết giá ghi đối với xe gắn máy số 2.000 đồng/lượt/ngày và xe tay ga 3.000 đồng/lượt/ngày. Thế nhưng, khi chúng tôi gửi xe ở bãi bị thu 3.000 đồng/lượt/ngày đối với xe số. Điều đáng nói, bãi giữ xe này vừa mới bị đoàn thanh tra liên ngành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về lỗi vi phạm thu quá giá quy định vào đầu tháng 8 nhưng vẫn tiếp tục tái vi phạm.
Hiện nay Quyết định 32 của UBND TPHCM ban hành và được chia ra nhiều nhóm đối tượng gửi xe nhưng không bao quát hết các trường hợp trong thực tế nên nhiều chủ bãi giữ xe khó hiểu, người dân cũng khó bề giám sát. Đây chính là sơ hở về mặt quy định để một số chủ bãi giữ xe lợi dụng tăng mức phí giữ xe. Đơn cử, đều là bãi giữ xe vỉa hè và ở vị trí gần nhau ở khu vực trung tâm quận 1 nhưng bãi giữ xe góc đường Nguyễn Du - Mạc Đĩnh Chi niêm yết giá 4.000 đồng/lượt/ngày, còn bãi giữ xe ở đường Nguyễn Bình (góc Nhà thờ Đức Bà) lại để bảng giá 3.000 đồng/lượt/ngày. Riêng các bãi giữ xe ở công viên, nhà ga, bến xe do không được quy định rõ thuộc nhóm nào nên mỗi nơi thu một giá.
Theo Sở Tài chính TPHCM, qua đợt kiểm tra các điểm giữ xe trên địa bàn TP nhận thấy một số quận, huyện còn lúng túng trong việc xác định mức phí trông giữ xe đối với một số trường hợp chưa phân nhóm cụ thể như nhà văn hóa, bến xe, công viên…
Sẽ có hướng dẫn cụ thể
Liên quan đến vấn đề các chủ giữ xe thu quá giá, không niêm yết giá theo đúng quy định, đặc biệt là tình trạng tái vi phạm, ông Nguyễn Thanh Bình, Chánh Thanh tra Sở Tài chính TPHCM cho biết: Sau khi Quyết định 32 của UBND TP có hiệu lực, Thanh tra Sở Tài chính phối hợp với UBND các quận, huyện lập đoàn thanh tra liên ngành kiểm tra tại các điểm giữ xe, trong đó tập trung vào điểm giữ xe tại các bệnh viện, chợ, cao ốc tại các quận trung tâm.
Qua kiểm tra, nhận thấy một số quận, huyện có công văn chỉ đạo các điểm giữ xe niêm yết phí giữ xe theo Quyết định 32, công khai đường dây nóng số điện thoại của UBND phường, tuy nhiên việc niêm yết tại các điểm giữ xe chưa đúng theo quy định tại Nghị định 106/2003/NĐ-CP của Chính phủ. Các điểm giữ xe theo nhóm 1 của Quyết định 32 vi phạm chủ yếu là thu phí cao hơn quy định từ 3.000 - 5.000 đồng/lượt. Trong đợt thanh tra tháng 8 vừa qua, đoàn kiểm tra 91 điểm giữ xe và đã lập 15 biên bản vi phạm hành chính về việc không niêm yết và thu phí giữ xe vượt quy định với số tiền 58 triệu đồng. Riêng đối với các trường hợp vi phạm nhiều lần sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh.
Còn về việc thiếu rõ ràng ở quy định các nhóm giữ xe gây khó hiểu cho các đối tượng, ông Nguyễn Quốc Chiến, Trưởng ban Vật giá (Sở Tài chính) cho rằng: “Thực ra, trong văn bản trình HĐND TP thông qua mức phí trông giữ xe mới, Sở Tài chính đã đưa ra những vấn đề này nhưng do trục trặc gì đó nên khi UBND TP ban hành lại không có những vấn đề này. Hiện sở đã tham mưu cho UBND TP ban hành văn bản hướng dẫn để làm rõ hơn mức phí trông giữ xe chưa được nêu cụ thể trong các nhóm tại Quyết định 32, trong đó sẽ nói rõ nhóm 1, 2, 3 là gì để các chủ bãi xe căn cứ vào đó thực hiện.
Hiện nay, nhóm 1 đã rõ, nhóm 3 về cơ bản tương đối rõ, gồm khu vui chơi, thương mại phức hợp… Nên còn lại tất cả những gì nếu có phát sinh sẽ thuộc nhóm 2. Ngoài ra, hiện nay giá ban hành về cơ bản đã cao hơn giá thực tế cho các vé tháng ở các chung cư. Do đó, trong một điều khoản nữa mà UBND TP sẽ ban hành là giá giữ xe sẽ được thỏa thuận giữa Ban quản lý chung cư với người dân, còn giá vừa qua UBND TP ban hành chỉ là giá trần.
|
|
Đình Lý