Hồi đầu tháng 1-2018, các nhà nghiên cứu thuộc Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phát hiện và công bố những nghiên cứu đầu tiên về "Nghĩa địa san hô" được phát hiện tại đảo Lý Sơn.
"Nghĩa địa san hô" phân bố rộng khoảng 20.000m2 với đủ mọi kích cỡ và hình dạng khác nhau, có niên đại từ 5.000-6.000 năm.
Khu vực phát hiện được xác định gần với vách đá Hang Câu, Chùa Hang, Giếng Tiền.
Theo các nghiên cứu, thì khu vực 3 vách đá được hình thành từ kiến tạo địa chất, đó là các ngấn mài mòn của biển trên vách đá khi nước biển dâng cao cách nay 5.000-6.000 năm, trùng với niên đại Nghĩa địa san hô. Tại đây cũng còn các hang đá núi lửa rộng và tương đối sâu.
Bà Phạm Thị Hương-Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, kể rằng, khu vực này trước kia từng là vũng neo đậu tàu thuyền nhưng do gặp phải nhiều san hô nên ngư dân đã di chuyển một số ít lên vùng trên bờ. Sau nhiều năm, các nhà nghiên cứu đã phát hiện và xác định các đá san hô này và yêu cầu huyện, các ban ngành khẩn cấp bảo tồn.
Bà Hương cũng cho biết thêm: "Nhằm bảo tồn Nghĩa địa san hô này, sắp tới huyện sẽ triển khai di chuyển các san hô tập trung về một điểm, dọn dẹp vệ sinh và cắm bảng chỉ dẫn để du khách đến Lý Sơn có thể tham quan".






