

(SGGP).- Nhà văn Thẩm Thệ Hà (ảnh), một trong những cây bút quen thuộc trong dòng văn học đấu tranh của miền Nam giai đoạn chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã từ trần vào ngày 20-6-2009, hưởng thọ 88 tuổi.
Nhà văn Thẩm Thệ Hà tên thật là Tạ Thành Kỉnh, sinh năm 1923 tại Gia Lộc, Trảng Bàng, Tây Ninh. Từ năm 1937, ông sáng tác nhiều thơ đăng tại các báo ở Sài Gòn và Hà Nội, thơ của ông thời kỳ này bay bướm, lãng mạn.
Sau Cách mạng Tháng Tám, ông sáng tác thơ tranh đấu và trở thành một trong những ngòi bút tiên phong của nền văn học tranh đấu tại miền Nam lúc đó. Tác phẩm nổi bật của ông trong giai đoạn này là truyện dài Người yêu nước và Lưu động, được sáng tác theo khuynh hướng hiện thực, lãng mạn cách mạng, cả hai tác phẩm đều được đón nhận nồng nhiệt, có tác dụng cổ vũ mạnh mẽ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Thẩm Thệ Hà còn là nhà giáo, ông đã soạn nhiều sách giáo khoa môn văn ban trung học.
Sau giải phóng, ông trở thành hội viên Hội Nhà văn TPHCM, hội viên Hội Văn nghệ Tây Ninh. Dù tuổi cao, ông vẫn tiếp tục sáng tác nhiều tác phẩm mới tiêu biểu như tập hồi ký Văn thi sĩ chiến đấu trong lòng địch và tập truyện dài Tủi phấn thẹn hồng.
Lễ viếng bắt đầu từ 19 giờ ngày 20-6 tại chùa Vĩnh Nghiêm, lễ động quan lúc 14 giờ ngày 22-6, linh cữu của ông sẽ được hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.
TƯỜNG VY