
Sáng 30-6, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Mơ, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai cho biết, sau một thời gian quần thảo ở các cánh rừng, hiện đàn voi rừng đã rời khỏi địa bàn để qua biên giới Campuchia.
“Lực lượng chức năng đã phát hiện dấu chân voi, phân voi trên đường tuần tra. Hiện voi rừng đã không còn ở địa bàn nữa”, ông Nguyễn Tuấn Anh cho biết.
Cũng theo ông Tuấn Anh, thời điểm ban đầu voi về, lực phượng Đồn Biên phòng Ia Mơ đã phát hiện kịp thời và thông báo cho các đơn vị chức năng để tổ chức xua đuổi voi rừng, không cho voi vào dân cư và phá hoại hoa màu của dân. Nhờ triển khai các biện pháp kịp thời nên voi rừng không gây thiệt hại về người và tài sản của dân trên địa bàn.
Trước đó, như Báo SGGP đã phản ánh, vào khoảng giữa tháng 6, một đàn voi rừng kéo về biên giới xã Ia Mơ, khiến người dân lo lắng. Những năm trước, voi rừng cũng về xã Ia Mơ và làm hư hại hoa màu của dân.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Thêm cây bàng vuông ở Trường Sa đến với huyện Cần Giờ
-
Tưởng vô hại, hại vô kể
-
Bắc bộ và Trung bộ mưa to đến ngày 22-8
-
Tiếp nhận ảnh phục dựng 10 nữ anh hùng liệt sĩ TNXP Ngã ba Đồng Lộc
-
Bình yên trên bến cảng Sài Gòn
-
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi: Phát triển Củ Chi thành điểm du lịch hòa bình
-
Chủ tịch HĐND TPHCM trao quà cho gia đình cách mạng tại Bình Định
-
TPHCM dẫn đầu cả nước hoàn thành gói chi hỗ trợ thất nghiệp do Covid-19
-
Quốc hội giám sát về giảm nghèo, bình đẳng giới và người cao tuổi tại Cà Mau
-
Cây bàng vuông từ Trường Sa được trồng ở khu dân cư ở TP Thủ Đức