
Tại TPHCM hiện có hơn 40 vũ đoàn lớn nhỏ, hoạt động sôi nổi. Chính sự phát triển của thị trường âm nhạc, sự ra đời của nhiều ca sĩ mới, sân khấu ca nhạc mới… đã giúp các vũ đoàn có nhiều cơ hội thăng tiến.
-
Hợp tan như cơm bữa!
40 vũ đoàn hoạt động sôi nổi tại TPHCM, với hàng trăm bạn trẻ tham gia, đã và đang góp phần làm phong phú, đa dạng hoạt động biểu diễn, phục vụ khán giả. Tuy nhiên, bên cạnh một số vũ đoàn tập luyện và biểu diễn đàng hoàng, đáp ứng được yêu cầu về nghệ thuật như: Rex, ABC, Hoàng Thông, Rạng Đông, Mai Trắng Phương Việt… thì cũng có không ít vũ đoàn chỉ biết “múa minh họa”. Có vũ đoàn chỉ lèo tèo vài thành viên, từng học qua vài khóa múa hiện đại, breakdance… hoặc từng tham gia vào một số vũ đoàn khác, tự tách ra lập vũ đoàn riêng. Lại có vũ đoàn chỉ “chăm” tuyển chọn thành viên có ngoại hình đẹp, thích biểu diễn… Vì thế, tình trạng các “diễn viên múa” của các vũ đoàn hợp tan như cơm bữa, nay ở vũ đoàn này, mai lại là thành viên của vũ đoàn khác…
Thực tế, chỉ có chưa tới 50% vũ đoàn hoạt động tại TPHCM có chất lượng, chịu đầu tư để nâng chất nghệ thuật biểu diễn. Tuy nhiên, để đạt được vị trí như thế, các vũ đoàn phải tự thiết kế may trang phục, xây dựng chương trình biểu diễn, tự quản lý, tìm kiếm hợp đồng…
Hội nghệ sĩ múa thành phố từng tổ chức tổng kết về hoạt động nghệ thuật múa của thành phố đã cho thấy, các bạn trẻ tự hình thành các nhóm múa ít nhiều đáp ứng được nhu cầu chung. Tuy vậy, nhiều vũ đoàn, nhóm nhảy kém chất lượng, tất tả chạy theo thị hiếu của thị trường, của ca sĩ, bầu show… mà thiếu sự đầu tư nghệ thuật.
Mới đây, Hội Nghệ sĩ Múa TPHCM đã tiến hành tổ chức khóa học bồi dưỡng cho biên đạo trẻ, bồi dưỡng, giúp họ hiểu sâu thêm về những vấn đề cần thiết như: biên đạo là gì, múa là gì, giá trị của người làm công tác văn hóa, trách nhiệm đối vối xã hội…, giúp họ phát huy và phát triển có định hướng, chất lượng hơn.

Vũ đoàn Mai Trắng với điệu múa Quan họ. Ảnh: THÙY DƯƠNG
-
Vũ đoàn nhiều, chất lượng ít
Không ít người trong giới và nhiều khán giả cho rằng, hoạt động các vũ đoàn tại TPHCM hiện vẫn còn nhiều điều cần bàn. Một thành viên Hội đồng phúc khảo múa của thành phố cho biết: “Hiện truyền hình chấp nhận nhiều tiết mục múa không ổn! Khi phúc khảo, chúng tôi thường quan tâm nhiều đến vấn đề ăn mặc sao cho phù hợp với văn hóa Việt Nam. Có nhiều tiết mục không được hội đồng phúc khảo duyệt thì những tiết mục đó lại được đưa lên truyền hình, diễn cho hàng vạn khán giả xem; có tiết mục các em mặc quần jean rách gối, nhưng trên truyền hình đã xuất hiện các tiết mục các em ăn mặc như thế…”.
Gần nhất trong liveshow ca nhạc của diễn viên - ca sĩ Hồng Công Lâm Phong, có hai vũ đoàn H.T và B.N cùng tham gia biểu diễn. Trong đêm diễn, những màn múa minh họa đã gây sốc, nhức mắt khán giả bởi kiểu ăn mặc phô da thịt, áo hở cả lưng, hay chỉ mặc áo ngực với một vài mảnh vải khoác ngoài, quần đùi bó sát không thể ngắn hơn… nội dung múa minh họa có nhiều động tác không phù hợp với văn hóa dân tộc Việt Nam.
NSND Đặng Hùng chia sẻ: “Tôi mừng vì một số vũ đoàn hăng say với nghệ thuật múa và ngày càng tiến bộ. Vũ đoàn là tổ chức tự do, thiếu sự quản lý, đó cũng là cái khó, nên chuyện hợp tan, chuyện diễn viên múa “nhảy” đoàn cũng rất phổ biến. Cần có những quy định về vũ đoàn như thế nào chứ không thể thả nổi như hiện nay”.
THÚY BÌNH