Vụ lập hồ sơ 114 mộ khống tại quận 2: Bị cáo chủ mưu lãnh 8 năm tù

Mộ vô chủ biến thành mộ có thân nhân
Vụ lập hồ sơ 114 mộ khống tại quận 2: Bị cáo chủ mưu lãnh 8 năm tù

Hôm nay 21-7, TAND quận 2 đã xét xử đường dây lập hồ sơ mộ khống để chiếm đoạt tiền đề bù giải toả xảy ra ở quận 2. Dư luận đặc biệt quan tâm đến vụ án này vì có sự tiếp tay của một nguyên Chủ tịch UBND phường.

Mộ vô chủ biến thành mộ có thân nhân

Ngày 5-7-2001, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 819/QĐ-TTG về việc giao đất để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chính khu đô thị phát triển tại phường An Phú, quận 2 TPHCM. Đến năm 2003 – 2004, khi tiến hành quy hoạch giải toả đền bù đất cho các hộ dân trong dự án, Công ty Đầu tư phát triển (viết tắt là ĐTPT) Thủ Thiêm cũng bồi thường di dời mồ mả đối với các ngôi mộ nằm trong khu nghĩa trang dân lập “Gò Phèn” có diện tích 11.625 m2 tại khu vực ấp 3 phường An Phú – chi phí bồi thường là 3 triệu đồng/mộ. Việc đào bốc mộ được Công ty ĐTPT Thủ Thiêm ký hợp đồng với Nguyễn Văn Thành (SN 1957, nguyên Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ mai táng quận 8).

Tại phiên tòa, bị cáo Thành thừa nhận: Trong thời gian bốc mộ, thấy có nhiều ngôi mộ không có chủ nên bị cáo nảy sinh ý định lập hồ sơ mộ khống để chiếm đoạt tiền bồi thường di dời mộ. Thành đã cấu kết với Nguyễn Hoàng Thái (SN 1962), Đào Văn Tư (SN 1948), Nguyễn Văn Minh (SN 1974), Nguyễn Văn Hoàng (anh trai Minh, SN 1972), Trần Hoàng Anh (SN 1975) lập thành một đường dây, có sự phân công nhiệm vụ chặt chẽ. Trong đó Thành giữ vai trò chỉ đạo; Thái, Tư thay mặt Thành quản lý việc đào bốc mộ tại nghĩa trang Gò Phèn và tham gia vào tổ giám sát, sau đó lợi dụng sơ hở của một số cá nhân trong tổ giám sát để xếp xen kẽ hồ sơ bốc mộ khống với các hồ sơ đăng ký bốc mộ thật, giúp cho những hồ sơ này được thông qua. Minh, Hoàng, Anh đã lôi kéo, móc nối 17 người đồng ý đứng tên trong hồ sơ xin bốc mộ khống. Tổng cộng các bị cáo đã lập 18 hồ sơ đăng ký di dời 114 ngôi mộ khống, chiếm đoạt 342 triệu đồng của Công ty ĐTPT Thủ Thiêm.

Tiếp tay làm mộ khống

Vụ lập hồ sơ 114 mộ khống tại quận 2: Bị cáo chủ mưu lãnh 8 năm tù ảnh 1

Các bị cáo trong vụ lập hồ sơ mộ khống ở phường An Phú, Q.2

Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 2 giao cho Tổ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phường An Phú thực hiện việc xác minh, khảo sát, giám sát việc di dời bốc mộ. Thế nhưng một số cá nhân trong tổ công tác đã tạo cơ hội cho việc lừa đảo của Thành và đồng bọn diễn ra trong thời gian khá dài. Cụ thể, Đỗ Thanh Phong (SN 1971, nguyên Chủ tịch UBND phường An Phú kiêm Tổ trưởng Tổ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phường An Phú) đã không thành lập tổ thẩm định để tổ chức xác minh, không yêu cầu người đăng ký di dời bốc mộ chứng minh tính pháp lý và mối quan hệ với người nằm dưới mộ, đồng thời thiếu kiểm tra đôn đốc cấp dưới thực hiện một số quy định nên đã không sớm phát hiện việc kê khai mộ khống.

Hoàng Ngọc Hòa (SN 1974, nguyên nhân viên Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 2 kiêm thành viên Tổ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phường An Phú) và Nguyễn Văn Xuyến (SN 1955, nguyên nhân viên của Công ty ĐTPT Thủ Thiêm, là một trong ba thành phần của tổ giám sát thuộc Tổ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phường An Phú) dù không đi thực tế để khảo sát, giám sát việc đào bốc mộ để nhận mặt bằng nhưng vẫn cùng các thành viên khác ký vào Biên bản khảo sát và Biên bản bốc mộ - nhận mặt bằng.

Lúc 17 giờ chiều nay, HĐXX tuyên án đối với từng bị cáo. Theo đó HĐXX tuyên phạt Thành mức án 8 năm tù, Thái 7 năm tù, Tư 7 năm tù, Hoàng 2 năm 6 tháng tù, Anh 2 năm 6 tháng tù, Minh 2 năm 6 tháng tù (cho hưởng án treo) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Phạm tội danh tương tự, nhưng nhờ có các tình tiết giảm nhẹ như đã thành khẩn khai báo, giúp cơ quan công an nhanh chóng điều tra vụ án, đã nộp lại số tiền thu lợi bất chính nên 17 bị cáo đứng tên trong hồ sơ xin bốc mộ khống bị tuyên phạt cùng mức án 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Đối với các bị cáo Phong, Hòa, Xuyến, HĐXX nhận định rằng các bị cáo phạm tội do thờ ơ, mức độ phạm tội không nghiêm trọng, đã ăn năn hối cải nên tuyên phạt mỗi bị cáo 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

 Một số cá nhân liên quan đến việc lập hồ sơ đăng ký bốc mộ khống:

T.M.X., H.H.P., L.V.Q., N.V.Đ., H.N.L.S. là những nhân viên của Tổ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phường An Phú có tham gia cùng Phong, Hoà, Xuyến trong việc lập hồ sơ bồi thường di dời mồ mả tại nghĩa trang Gò Phèn. Tuy nhiên Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận 2 nhận thấy vai trò của những người này là thứ yếu, hậu quả gây ra ít nghiêm trọng nên miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, chuyển hồ sơ để xử lý hành chính.

L.B.H. (Đội trưởng Đội Y tế dự phòng quận 2) và P.T.N.L. (Giám đốc Trung tâm Y tế quận 2) có sai phạm là không triển khai, điều động người thực hiện thanh khiết môi trường sau khi đào bốc mộ và thiếu kiểm tra đôn đốc nên không phát hiện những thiếu sót của Đội Y tế dự phòng quận 2 để đề ra những biện pháp chấn chỉnh. Tuy nhiên, cơ quan điều tra nhận thấy những thiếu sót trên chưa đến mức gây ra hậu quả nghiêm trọng nên miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Riêng việc cấp phép bốc mộ và di chuyển hài cốt, Trung tâm Y tế quận 2 định ra mức thu 100.000 đồng/mộ là không đúng quy định. Tháng 1-2008, Trung tâm Y tế quận 2 đã giao nộp cho cơ quan điều tra số tiền 11,4 triệu đồng. Hiện Thanh tra quận 2 đang làm rõ việc thu tiền này.

Ái Chân

Tin cùng chuyên mục