Vụ chìm tàu Đức Trí: Tìm thấy xác thuyền trưởng

Vụ tàu Đức Trí bị chìm ngoài khơi biển Bình Thuận:

Sáng sớm 10-3, anh Điệp dong ghe đi câu mực tại khu vực Bãi Dâu (TP Vũng Tàu) cách bờ biển khoảng 2km, đã phát hiện một xác chết nổi trên biển và báo với Bộ đội Biên phòng tỉnh để đưa xác nạn nhân vào Bệnh viện Lê Lợi.

Qua nhận dạng, bà Trịnh Thị Lan (SN 1960 và là vợ của thuyền trưởng Nguyễn Văn Thiện) xác nhận đây là chồng mình, thông qua chiếc điện thoại di động còn mang trên người.

Ngoài xác anh Thiện, Đội thợ lặn của Công ty Trục vớt cứu hộ (Visal) không thể đưa thêm được xác nạn nhân nào trong tàu Đức Trí ra ngoài. Trong ngày 10-3, các đơn vị này tập trung chủ yếu vào neo, cố định tàu Đức Trí, để sóng không xô tàu trôi tới vị trí khác và va đập vào đá rất nguy hiểm.

Dự kiến, ngày 11-3, đoàn công tác do sở chỉ huy tiền phương sẽ ra hiện trường khảo sát lại để có kế hoạch tiếp theo.

Như vậy, tính đến cuối ngày 10-3, các lực lượng cứu hộ đã tìm và xác định được danh tính 5 nạn nhân của tàu Đức Trí bị chìm. Ngoài ra, một xác nạn nhân khác trôi nổi trên biển được vớt gần khu vực tàu Đức Trí nhưng vẫn chưa xác định được có phải của tàu Đức Trí hay không.

M. DUNG

Vụ tàu Đức Trí bị chìm ngoài khơi biển Bình Thuận:

- Cần 25 ngày để hút hết dầu trên tàu Đức Trí

- Đã đưa 2 xác nạn nhân ra khỏi tàu

- Một lượng lớn dầu FO đã tràn ra ngoài

- Vẫn chưa tiếp cận được tàu bị nạn

Tin cùng chuyên mục