Xây đập thủy điện, phạt 0,5 triệu USD

Hãng AFP ngày 15-4 cho biết, Thẩm phán Brazil ông Antonio Almeida Campel đã yêu cầu Viện Môi trường Brazil ngừng cấp giấy phép mới cho công trình xây dựng hệ thống đập thủy điện lớn thứ 3 thế giới Belo Monte trên sông Xingu ở rừng Amazon và đề nghị Cơ quan Năng lượng Quốc gia ngưng tổ chức đấu thầu hợp đồng xây dựng (dự kiến vào ngày 20-4 tới). Nếu không thực hiện yêu cầu trên, các cơ quan trên có thể sẽ bị phạt 570.000 USD về tội phá hoại môi trường.

Hãng AFP ngày 15-4 cho biết, Thẩm phán Brazil ông Antonio Almeida Campel đã yêu cầu Viện Môi trường Brazil ngừng cấp giấy phép mới cho công trình xây dựng hệ thống đập thủy điện lớn thứ 3 thế giới Belo Monte trên sông Xingu ở rừng Amazon và đề nghị Cơ quan Năng lượng Quốc gia ngưng tổ chức đấu thầu hợp đồng xây dựng (dự kiến vào ngày 20-4 tới). Nếu không thực hiện yêu cầu trên, các cơ quan trên có thể sẽ bị phạt 570.000 USD về tội phá hoại môi trường.

Giải thích cho yêu cầu của mình, Thẩm phán A.A.Campel cho biết, đập thủy điện Belo Monte, khi xây dựng sẽ ảnh hưởng tới diện tích rộng 500km² rừng Amazon, đòi hỏi khối lượng công việc tương đương với việc xây dựng kênh đào Panama, đồng thời việc khai thác năng lượng nước ở các khu vực sinh sống của thổ dân sẽ tàn phá nặng nề môi trường, ảnh hưởng tới cuộc sống của hơn 19.000 người .

Theo dự án, nếu được xây dựng Belo Monte sẽ là đập thủy điện lớn thứ 2 ở Brazil có công suất 11.000MW và lớn thứ 3 thế giới, sau đập Itaipu (công suất 14.000MW) ở miền Nam nước này và đập Tam Hiệp ở Trung Quốc công suất 18.000MW. 

V.ANH

Tin cùng chuyên mục