Bình Dương: Tạm giữ 5 đối tượng liên quan vụ rải đinh

11 giờ 55 phút ngày 13-2, trong quá trình tuần tra trên đại lộ Bình Dương, Đội phòng chống chống tệ nạn xã hội (SBC) phường Phú Thọ Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, phát hiện một đối tượng đang rải đinh đoạn đường trước cổng UBND xã Thới Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

(SGGP).- 11 giờ 55 phút ngày 13-2, trong quá trình tuần tra trên đại lộ Bình Dương, Đội phòng chống chống tệ nạn xã hội (SBC) phường Phú Thọ Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, phát hiện một đối tượng đang rải đinh đoạn đường trước cổng UBND xã Thới Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Qua kiểm tra, thành viên đội SBC phường Phú Thọ Hòa phát hiện, trong bao thuốc lá nằm trong cốp xe gắn máy mang biển kiểm soát 61T-4261 do đối tượng này điều khiển có chứa hơn 200 miếng sắt hình thoi (dạng đinh tự chế thường rải trên đường). Ngay lập tức, đội SBC đã chuyển đối tượng cho Công an xã Thới Hòa, huyện Bến Cát xử lý.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên Phạm Văn Cảnh, 32 tuổi ngụ tại Nga Sơn, Thanh Hóa, chủ 3 tiệm sửa xe Thành Công, Bình Thuận và Thuận Phát (đều nằm ở huyện Bến Cát, gần vị trí đối tượng Cảnh rải đinh). Tiếp tục triển khai kiểm tra 3 tiệm sửa xe trên, cơ quan chức năng phát hiện gần 100 đinh tự chế, 3 mã tấu, 1 cây ma trắc, một búa đẽo cùng các dụng cụ để chế tạo đinh như sắt miếng, kéo cắt… cùng nhiều ruột xe gắn máy.

Qua điều tra, cơ quan chức năng tiếp tục tạm giữ thêm 4 đối tượng gồm Bùi Thị Nga (30 tuổi, vợ của Phạm Văn Cảnh), Vũ Văn Long (24 tuổi), Bùi Văn Điện (21 tuổi), Hà Văn Bình (32 tuổi) cùng ngụ tại Thanh Hóa để tiếp tục điều tra làm rõ.

T.Đạt

Tin cùng chuyên mục