Khánh thành nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi với công nghệ tự động tại Long An

Nhà máy có quy mô sản xuất 600.000 tấn/năm, trên diện tích 6,8 ha với tổng mức đầu tư là 35 triệu USD. 

Ngày 24-11, tại Khu công nghiệp Nhựt Chánh (Bến Lức Long An), Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng Long An đã tổ chức lễ khánh thành đưa vào hoạt động Nhà máy Việt Thắng Long An, chuyên sản xuất thức ăn chăn nuôi với công nghệ hoàn toàn tự động. 

Đến tham dự có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Long An.

Khánh thành nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi với công nghệ tự động tại Long An ảnh 1 Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham quan khu vận hành tự động của nhà máy. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN 

Nhà máy có quy mô sản xuất 600.000 tấn/năm, trên diện tích 6,8 ha với tổng mức đầu tư là 35 triệu USD.

Nhà máy được vận hành hoàn toàn tự động, với mỗi ca sản xuất chỉ cần 6 nhân viên trong 8 giờ là cho ra được 800 tấn sản phẩm.  

  Vận hành nhà máy chỉ cần 6 nhân viên. Trong 8 giờ có thể sản xuất 800 tấn thức ăn chăn nuôi. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Ông Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho rằng việc nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi này đi vào hoạt động là tin vui đối với bà con nông dân tỉnh Long An nói riêng, bà con nông dân vùng ĐBSCL nói chung. Long An nói riêng và các tỉnh vùng ĐBSCL nói chung, có thế mạnh rất lớn về chăn nuôi; tuy nhiên, thời gian qua, do giá thức ăn khá cao, từ 10-15% so với các nước trong khu vực nên làm cho năng lực cạnh tranh sản phẩm chăn nuôi thấp, chất lượng sản phẩm chưa đáp ứng yêu cầu thị trường. Vì vậy việc phát triển thêm một nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh với công nghệ sản xuất hiện đại theo tiêu chuẩn Châu Âu sẽ góp phần rất lớn cho cho ngành chăn nuôi gia nhập sâu rộng vào thịt trường Quốc tế…

Tin cùng chuyên mục