Thị trường lao động tháng 3: Sôi động cả cung và cầu

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo nguồn nhân lực và thông tin thị trường lao động TPHCM vừa cho biết, thị trường lao động TPHCM trong tháng 3-2010 sẽ rất sôi động với xu hướng tuyển dụng nhiều ngành nghề.

(SGGP).- Ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo nguồn nhân lực và thông tin thị trường lao động TPHCM vừa cho biết, thị trường lao động TPHCM trong tháng 3-2010 sẽ rất sôi động với xu hướng tuyển dụng nhiều ngành nghề.

Mặt khác, các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động sẽ tập trung tuyển lao động sơ cấp nghề, lao động phổ thông. Tổng số chỗ làm việc trong tháng 3-2010 khoảng 50.000 người, trong đó lao động có trình độ chuyên môn cao là 20%; lao động có trình độ cao đẳng, trung cấp chiếm 30% và 50% lao động có trình độ sơ cấp nghề, lao động phổ thông.

Về nhu cầu nhân lực sơ cấp nghề và phổ thông, số chỗ làm việc chiếm đa số các nhóm ngành nghề: bán hàng, tiếp thị, tư vấn, giám sát bán hàng, may - dệt - giày - da, chế biến thực phẩm – hải sản, phục vụ, lễ tân, công nhân xây dựng, lái xe, bảo mẫu, giúp việc nhà...

Tiếp đó là nhu cầu nhân lực cao cấp, cao đẳng và trung cấp số chỗ làm việc chiếm đa số các ngành nghề: trợ lý giám đốc, quản lý hành chính - nhân sự - tài chính - đào tạo, trợ lý văn phòng, du lịch - nhà hàng - khách sạn, giám sát công trình, kỹ thuật dược - mỹ phẩm.

Theo ông Tuấn, sự thiếu hụt lao động và dịch chuyển lao động vẫn tiếp tục xảy ra, khả năng nguồn cung và cầu thị trường lao động chỉ đáp ứng với nhau được từ 65%-75% tổng nhu cầu việc làm, đặc biệt vẫn thiếu hụt trên 50% lao động phổ thông, sơ cấp nghề.

Hiện tại, các doanh nghiệp có mức lương dưới 2 triệu đồng/tháng rất khó tuyển được lao động; khả năng biến động lao động có thể tăng mạnh trong các doanh nghiệp thuộc các doanh nghiệp các khu chế xuất – khu công nghiệp.  

H.VIỆT

Tin cùng chuyên mục