Báo SGGP ra ngày 17-1-2007 có bài “Tình trạng ô nhiễm ánh sáng ở TPHCM gia tăng” phản ánh hiện tượng các biển quảng cáo chiếu sáng loạn xạ, không có sự khống chế về góc chiếu ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe của người dân.
Gần đây, báo SGGP tiếp tục nhận được nhiều phản ánh của người dân về tình trạng này. Để rộng đường dư luận, chúng tôi đã trao đổi với ông Nguyễn Văn Khanh, Trưởng phòng quản lý thông tin, Sở Văn hóa - Thông tin TPHCM.
- PV: Trước tình trạng ô nhiễm ánh sáng từ các bảng quảng cáo trên địa bàn TP, Sở Văn hóa - Thông tin (VH-TT), đơn vị chịu trách nhiệm cấp phép các biển quảng cáo - đã có biện pháp gì nhằm giảm tình trạng này?
Ông Nguyễn Văn Khanh.
- Ông NGUYỄN VĂN KHANH: Đúng là Sở VH-TT chịu trách nhiệm về cấp phép cho các tấm biển quảng cáo cỡ lớn. Tuy nhiên từ trước đến nay, Sở chỉ chủ yếu duyệt, quản lý về nội dung, còn những quy định về chiếu sáng cho các bảng quảng cáo để tránh gây ra hiện tượng ô nhiễm ánh sáng thì vẫn chưa có. Sở VH-TT cũng đã nhận được đơn phản ánh của nhiều người dân phản ánh về tình trạng chiếu sáng của các bảng quảng cáo, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của họ. Sở đã làm việc cụ thể với các đơn vị, yêu cầu chỉnh sửa việc lắp đặt hệ thống chiếu sáng để không làm ảnh hưởng đến người dân.
- Ông có thể nói rõ hơn về các quy định lắp đặt các bảng quảng cáo?
- Quy định của TP chỉ yêu cầu các bảng quảng cáo cỡ lớn tại các tòa nhà, cao ốc không được lắp trên nóc mà phải ốp vào hai bên hông nhà để hạn chế tình trạng đổ, sập ảnh hưởng đến người dân xung quanh. Những biển có nhu cầu thắp sáng gây hiệu quả quảng cáo ban đêm thông thường chỉ thắp sáng trong khoảng thời gian từ 18 giờ hoặc 18 giờ 30 phút đến 22 giờ là tắt.
- Thế nhưng có nhiều bảng quảng cáo vẫn chiếu sáng sau 22 giờ?
- Đúng là có nhiều bảng quảng cáo chiếu sáng sau giờ quy định. Tuy nhiên, hiện UBND TP vẫn chưa có quy định nào về thời gian chiếu sáng cụ thể nên các doanh nghiệp vẫn tự ý sử dụng chiếu sáng thoải mái. Sở đã nhiều lần phối hợp với các Phòng Văn hóa thông tin quận, huyện xem xét, nắm bắt và kiểm tra các bảng quảng cáo. Trường hợp chiếu sáng sau 22 giờ, sở đã nhắc nhở nhiều, nhưng do chưa có biện pháp chế tài cụ thể nên tình trạng trên vẫn chưa chấm dứt được.
- Vậy trong khi chờ có quy định về chiếu sáng bảng quảng cáo, sở có những giải pháp nào nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm ánh sáng tác hại đến sức khỏe người dân?
- Ngay trong vài ngày tới, Sở VH-TT sẽ có buổi gặp gỡ với các doanh nghiệp quảng cáo trên địa bàn TP. Nội dung sẽ bàn đến nhiều vấn đề về quảng cáo, trong đó có vấn đề về ô nhiễm ánh sáng và chiếu sáng an toàn. Đây thực sự là một vấn đề mới đặt ra đối với cả ngành quảng cáo.
Trước tiên, sở kêu gọi các doanh nghiệp quảng cáo tự nguyện thực hiện việc tắt đèn chiếu sáng biển quảng cáo sau 22 giờ, để việc chiếu sáng không ảnh hưởng đến sinh họat của người dân xung quanh.
Đồng thời, doanh nghiệp quảng cáo phải tiến tới ứng dụng, sử dụng các loại đèn chiếu sáng chính quy, đúng tiêu chuẩn nhằm hạn chế hiện tượng ô nhiễm ánh sáng. Sở cũng sẽ có những văn bản đề nghị thực hiện các quy định về chiếu sáng quảng cáo.
- Xin cảm ơn ông.
LÊ QUANG TRỌNG