17 thanh niên nam, nữ tổ chức bay lắc trong khu đô thị

Ngày 13-7, tổ công tác của Công an huyện Văn Giang phối hợp với Công an xã Cửu Cao kiểm tra phòng 2212B, tòa Part 1, Khu đô thị Ecopark thuộc địa phận xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên phát hiện, bắt quả tang 17 thanh niên nam, nữ có độ tuổi từ 19 đến 34 tuổi, đang tụ tập “bay lắc” và sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo Công an huyện Văn Giang, dịch Covid-19 tại Hưng Yên vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, tuy nhiên, trong những ngày qua, lực lượng chức năng đã liên tục phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch.

Theo đó, tổ công tác của Công an huyện Văn Giang phối hợp với Công an xã Cửu Cao kiểm tra phòng 2212B, tòa Part 1, Khu đô thị Ecopark thuộc địa phận xã Cửu Cao, huyện Văn Giang phát hiện, bắt quả tang 17 thanh niên nam, nữ có độ tuổi từ 19 đến 34 tuổi, đang tụ tập “bay lắc” và sử dụng trái phép chất ma túy.

17 thanh niên nam, nữ tổ chức bay lắc trong khu đô thị ảnh 1 17 thanh niên "bay lắc" trong tòa chung cư. Ảnh: Công an Hưng Yên cung cấp

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 3,925g Ketamin; 2,435g MDMA; 1 đĩa sứ trắng hình bầu dục; 1 thẻ nhựa cứng màu cam; 1 tờ tiền polymer được cuộn thành ống hút và một số vật chứng liên quan.

Qua đấu tranh, Nguyễn Văn Thái (sinh năm 1987, ở thôn Đồng Chung, xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm), là 1 trong số 17 đối tượng bị bắt giữ đã khai nhận số ma túy trên do Thái mua về để bản thân và bạn bè cùng sử dụng.

Trước đó, ngày 8-7 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Mỹ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người” liên quan đến tiệm cắt tóc Anh Khoa ở thôn Thụy Trang, xã Trung Hưng, do vợ chồng Nguyễn Đăng Kh. (sinh năm 1977) và Đặng Thị Th. (sinh năm 1987 cùng ở thôn Đạo Khê, xã Trung Hưng) làm chủ.

Vợ chồng này đã tự ý mở cửa tiệm, không chấp hành về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, trong đó yêu cầu kể từ 0 giờ ngày 7-5 dừng các dịch vụ không thiết yếu, trong đó có dịch vụ cắt tóc, gội đầu.

Vụ việc này khiến vợ chồng này bị mắc Covid-19 và lây cho một số người khác, gây thiệt hại phát sinh trong công tác phòng chống dịch trên 100 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục