3 cựu công an bắn dê của dân lãnh từ 7-8 tháng tù

Chiều 19-1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án đối với 3 cựu cán bộ công an ở huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội bắn chết dê của dân. 

Theo hội đồng xét xử, Nguyễn Văn Nhân là bị cáo giữ vai trò cao nhất do hành vi khởi xướng và trực tiếp thực hiện hành vi trong vụ bắn chết 2 con dê của người dân ở huyện Mỹ Đức rồi cho vào cốp xe ô tô chở về. Do đó, bị cáo này bị tuyên phạt 8 tháng tù.

Đồng phạm với Nhân nhưng vai trò phạm tội thấp hơn, 2 cựu công an Bùi Đình Việt (sinh năm 1984) và Bùi Tiến Tùng (sinh năm 1994) cùng bị phạt 7 tháng tù giam.

3-cong-an-9462.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa

Theo hội đồng xét xử, vụ án có tính chất đồng phạm giản đơn, chủ tọa nêu kết luận và cho biết, ba bị cáo có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo và tích cực bồi thường khắc phục hậu quả.

Bên cạnh đó, các cựu công an còn được bị hại có đơn xin miễn giảm trách nhiệm hình sự. Quá trình công tác, 3 bị cáo cũng có nhiều thành tích nên được áp dụng các tình tiết lượng hình khi tòa nghị án.

Theo hồ sơ vụ án, trưa 26-6-2023, Tùng lái ô tô 5 chỗ của mình chở 2 người còn lại đi bắn chim, trong đó Nhân mang kèm khẩu súng hơi. Đi tìm quanh khu vực nhưng không phát hiện được chim để săn bắn, cùng ngày, ba cựu công an đến gần núi Đốt, xã An Phú (huyện Mỹ Đức).

Khi Tùng quay xe định đi về thì 3 người nghe tiếng dê kêu trên núi. Tùng dừng xe, sau đó Nhân quan sát đàn dê không ai chăn thả, không có lều lán, nghĩ là dê hoang nên Nhân nổ súng.

Sau khi Nhân bắn trúng 2 con dê cách nơi đứng ngắm khoảng 100m, Tùng và Việt đi nhặt 2 con vật mang về xe ô tô. Theo giám định, 2 con dê liên quan vụ trộm có tổng trọng lượng hơn 36kg, trị giá khoảng 5,7 triệu đồng.

Khoảng 14 giờ 20 cùng ngày, các bị cáo định rời hiện trường thì bị nhiều người dân chặn đầu xe. Thấy phía trước đông người, Tùng đánh lái vào đường làng để bỏ chạy chừng 2km thì bị chặn lại.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai họ không biết 2 con dê bị bắn chết là của người dân chăn nuôi, nghĩ là dê hoang nên mới dùng súng bắn rồi mang về. Sau đó, đại diện gia đình các bị cáo tự nguyện bồi thường cho chủ tài sản 20 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục