3 ngày, nhân viên bảo vệ gây ra gần chục vụ cướp của du khách ở khu biệt thự TPHCM

Chỉ trong 3 ngày, Chung - nhân viên bảo vệ của một công ty - đã gây ra gần chục vụ cướp giật tài sản của người nước ngoài và người Việt Nam ở phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM.

Ngày 19-12, Công an quận 2, TPHCM cho biết, đang tạm giữ đối tượng Võ Văn Chung (SN 1992, ngụ tỉnh Vĩnh Long, trú quận Bình Tân, TPHCM) về hành vi "Cướp giật tài sản".

Theo đó, khoảng 21 giờ 30 ngày 17-12, Đội hình sự đặc nhiệm thuộc Công an quận 2 đi tuần tra trên khu vực địa bàn quận 2 phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy tay ga BKS 59S2-706.13 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng kiểm tra hành chính.

3 ngày, nhân viên bảo vệ gây ra gần chục vụ cướp của du khách ở khu biệt thự TPHCM ảnh 1 Đối tượng Chung tại công an. Ảnh: ĐAN NGUYÊN
Thời điểm kiểm tra, nam thanh niên không xuất trình được giấy đăng ký xe nên đã bị mời về trụ sở công an để làm việc. Qua nhiều giờ đấu tranh tại trụ sở, nam thanh niên khai tên là Võ Văn Chung, hiện đang là nhân viên bảo vệ tại một công ty có trụ sở ở đường Cộng Hòa, TPHCM và đang làm ở chi nhánh của công ty ở quận 2. Chung khai, do mức lương thấp nên Chung đã nảy sinh kế hoạch đi cướp giật tài sản của người dân ở khu vực phường Thảo Điền.

Chung khai chiếc xe máy của đối tượng đi là do lừa được của chị N.T.N.T. (SN 1978, ngụ quận Bình Thạnh) từ tháng 7-2017. Chung dùng chiếc xe máy trên để làm phương tiện thực hiện gần chục vụ cướp giật tài sản ở khu vực phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM. Do khu vực Thảo Điền có nhiều du khách nước ngoài và người giàu có ở nên Chung lựa nơi này để gây án.

3 ngày, nhân viên bảo vệ gây ra gần chục vụ cướp của du khách ở khu biệt thự TPHCM ảnh 2 Chiếc xe máy Chung lừa chiếm đoạt của một người phụ nữ rồi dùng để đi cướp giật. Ảnh: ĐAN NGUYÊN
Chung khai, trước lúc bị mời về làm việc tại công an thì khoảng 20 giờ ngày 17-12, Chung điều khiển xe trên đi tới trước toà nhà Fidico (số 14, đường Thảo Điền, khu phố 1, phường Thảo Điền, quận 2) thì phát hiện 1 người phụ nữ (chưa xác định lai lịch) đang cầm ĐTDĐ iPhone 6 Plus, Chung áp sát giật chiếc ĐTDĐ rồi tẩu thoát.

Chung mang tới một cửa hàng bán điện thoại ở đường Quốc Hương, khu phố 4, phường Thảo Điền, quận 2 nhờ nhân viên bẻ khóa điện thoại nhưng chưa được nên gửi lại tại đây.

3 ngày, nhân viên bảo vệ gây ra gần chục vụ cướp của du khách ở khu biệt thự TPHCM ảnh 3 Tang vật bị thu giữ. Ảnh: ĐAN NGUYÊN
Ngoài ra, Chung còn khai đã gây ra 6 vụ cướp giật tài sản khác trong 3 ngày từ ngày 15-12 đến 17-12-2017.

Cụ thể, trong ngày 15-12, Chung thực hiện 3 vụ tại phường Thảo Điền, quận 2 của 3 nữ du khách nước ngoài. Tài sản cướp được là 3 chiếc ĐTDĐ iPhone 5,6,7. Toàn bộ tài sản Chung mang tới cửa hàng ĐTDĐ bán lấy tiền tiêu xài.

Trong ngày 17-12, Chung gây 4 vụ cướp giật đối với 2 người phụ nữ Việt Nam, 2 du khách mang quốc tịch nước ngoài, cũng tại địa bàn phường Thảo Điền, quận 2 .

Từ lời khai của Chung, công an đã thu hồi nhiều tang vật gồm 6 chiếc ĐTDĐ iPhone, xe máy cùng nhiều tang vật có liên quan.

Theo cơ quan công an, có thể Chung còn thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản khác. Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Tin cùng chuyên mục