Ai đứng sau để Tập đoàn Mường Thanh thích gì làm đó?!

Ai đứng sau để Tập đoàn Mường Thanh thích gì làm đó?!

Đại diện VKSND thành phố Hà Nội vừa phê chuẩn quyết định khởi tố ông Lê Thanh Thản về tội “Lừa dối khách hàng”. Không chỉ ở Hà Nội mà rất nhiều dự án của Tập đoàn Mường Thanh trên khắp cả nước có sai phạm. Kéo dài nhiều năm qua, câu hỏi đặt ra là: Ai đứng sau để Tập đoàn Mường Thanh thích gì làm đó?!
Ai đứng sau để Tập đoàn Mường Thanh thích gì làm đó?! ảnh 1
Hồi tháng 4-2019, UBND TP Hà Nội có báo cáo kết quả xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng được nêu trong 12 kết luận thanh tra gửi lên HĐND TP, trong đó chỉ rõ có 8/10 dự án liên quan tới Tập đoàn Mường Thanh sai phạm lớn, đề nghị chuyển hồ sơ sang Cơ quan an ninh điều tra (Bộ Công an) để làm rõ.

Cùng nhìn lại sai phạm của tập đoàn Mường Thanh tại các dự án chung cư, nhà ở trên địa bàn TP Hà Nội:

Ngày 5-7-2019, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự tội “Lừa dối khách hàng”, Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Lê Thanh Thản (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần sản xuất-xuất nhập khẩu Bemes) về tội “Lừa dối khách hàng”. 

Ngày 8-7-2019, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với bị can Lê Thanh Thản. 

Ngày 9-7-2019, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc và địa điểm của bị can Lê Thanh Thản tại TP Hà Nội và thu giữ một số tài liệu liên quan.

Tin cùng chuyên mục