Theo đó, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Australia (ASIC); Văn phòng Ủy ban Thông tin, Cơ quan Quản lý chống rửa tiền; Austrac - Cơ quan quản lý thực thi tài chính, tài trợ khủng bố và các tội phạm tài chính nghiêm trọng của chính phủ; Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia… được cho là không hài lòng với kết quả đạt được tại buổi gặp với các giám đốc điều hành của Facebook ở Mỹ trong tháng 10 vừa qua.
Các tài liệu của ASIC nhận định, tiền điện tử Libra đặt ra “nhiều rủi ro và mối đe dọa” cho thị trường tài chính Australia, dẫn tới nguy cơ hoạt động rửa tiền gia tăng, các rủi ro liên quan tới lừa đảo và vi phạm quyền riêng tư do giao dịch sử dụng phương tiện truyền thông xã hội.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Thế giới: Hơn 100 triệu người buộc phải di tản
-
Tân Thủ tướng Australia công bố các ưu tiên
-
Myanmar tìm thấy 14 thi thể người di cư trôi dạt vào bờ biển
-
Sập tòa nhà 10 tầng tại Iran, nhiều người chết và bị mắc kẹt
-
WHO họp khẩn về bệnh đậu mùa khỉ
-
Chạy đua khởi nghiệp công nghiệp vũ trụ dân sự
-
Nhiều nước châu Phi yêu cầu Nga giúp đỡ lương thực
-
Nỗ lực thoát bẫy khí đốt
-
Kinh tế Việt Nam hồi phục mạnh mẽ
-
Mỹ thu hồi chỉ định khủng bố đối với 5 tổ chức nước ngoài