Ông Dutton cho biết, SKD tuân theo một hệ tư tưởng bạo lực, khuyến khích các phần tử khủng bố dạng “sói đơn độc” gây tổn hại cho cuộc sống và đất nước.
Quyết định trên phản ánh cam kết của chính phủ trong việc ngăn chặn bạo lực và chủ nghĩa cực đoan dưới mọi hình thức, bất kể ý thức hệ hay động cơ. Hiện có 26 tổ chức khủng bố được liệt kê theo Bộ luật Hình sự nước này.
Theo đó, các tội liên quan đến các tổ chức khủng bố có thể bị phạt tù đến 25 năm. Trong đánh giá hàng năm vừa công bố, Tổng giám đốc Cơ quan Tình báo an ninh Australia (ASIO) Mike Burgess cho biết, trong năm 2020, số lượng các hoạt động theo chủ nghĩa cực đoan cánh hữu đã tăng từ 30% lên 40% trong tổng số các vụ việc chống khủng bố của ASIO.
Các tin, bài viết khác
-
Đau đầu giải quyết cơn “khát” sữa
-
Sản xuất điện Mặt trời vào ban đêm
-
Pakistan và IMF đàm phán nối lại chương trình cứu trợ
-
Canada: Tỷ lệ lạm phát cao nhất trong 31 năm
-
Chung tay chống biến đổi khí hậu
-
Bulgaria hỗ trợ người dân và doanh nghiệp
-
Brazil: Tai nạn nghiêm trọng, 11 người thiệt mạng
-
Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng âm trong quý 1-2022
-
Giới trẻ châu Phi tích cực chống rác thải nhựa
-
9 triệu người chết mỗi năm do ô nhiễm