Bàn giao công trình “nước ngọt vùng biên” tại Cà Mau

Công trình có tổng nguồn vốn đầu tư trên 550 triệu đồng, trong đó, quỹ “Vì biển đảo quê hương - vì tuyến đầu Tổ quốc” TPHCM hỗ trợ 500 triệu đồng, số còn lại do UBMTTQ tỉnh Cà Mau vận động các nhà hảo tâm đóng góp.
Ngày 11-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội đồng quản lý quỹ “Vì biển đảo quê hương - vì tuyến đầu Tổ quốc”, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh Cà Mau bàn giao công trình “nước ngọt vùng biên” cho khu dân cư nghèo tại khu vực Đồn Biên phòng Cái Đôi Vàm (thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau).
Công trình có tổng nguồn vốn đầu tư trên 550 triệu đồng, trong đó, quỹ “Vì biển đảo quê hương - vì tuyến đầu Tổ quốc” TPHCM hỗ trợ 500 triệu đồng, số còn lại do UBMTTQ tỉnh Cà Mau vận động các nhà hảo tâm đóng góp.
Công trình hoàn thành đã phục vụ nhu cầu sử dụng nước sạch cho hơn 100 hộ dân khu vực khóm 3, thị trấn Cái Đôi Vàm. Khi sử dụng nước sạch từ hệ thống này cung cấp, người dân chỉ đóng một phần tiền phí để bảo dưỡng công trình, bằng khoảng 50% so với việc sử dụng nước từ hệ thống của công ty cấp nước.
Dịp này, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân TPHCM tặng tượng trưng 500 triệu đồng xây dựng bờ kè chống sạt lở khu dân cư nghèo tại ấp Đất Sét (xã Phú Thuận, huyện Phú Tân).
Tổng Công ty Samco (TPHCM) tặng 100 suất quà cho hộ nghèo và các em học sinh nghèo, tổng trị giá 50 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục